Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng, Hoài Đức

Hà Minh-Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, nhiều cử tri cho rằng kết quả tăng trưởng kinh tế xã hội đã được thể hiện rõ nét trên thực tiễn, nhất là chuyển động tích cực từ các chính sách, giải pháp linh hoạt trong chỉ đạo của điều hành của chính phủ và TP Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đan Phượng và Hoài Đức.
Là 2 huyện ven đô có tốc độ đô thị hóa cao nên vấn đề đảm bảo đồng bộ trong quy hoạch và quản lý quy hoạch, cơ chế xã hội hóa thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến vành đai khớp nối đồng bộ giao thông nội ngoại thành là những nội dung được cử tri Đan Phượng, Hoài Đức quan tâm đề cập. Bên cạnh đó, cử tri hai huyện cũng kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề, từ giáo dục đào tạo, xử lý các dự án chậm triển khai, đến tiến độ giao đất dịch vụ.

Tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, Hoài Đức và Đan Phượng là 2 huyện rất phấn đấu, nỗ lực trong công tác xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện Hoài Đức chuẩn bị được Chính phủ công nhận, trong khi Đan Phượng đã được công nhận năm 2015, đây thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức phát biểu ý kiến.
Theo khảo sát thì có tới 95,2% người dân đồng thuận với các mục tiêu và chương trình xây dựng NTM mà 2 huyện triển khai, đây là điều rất quan trọng bởi nếu không đồng thuận thì không thể làm được. Tuy nhiên, đạt được huyện NTM, xã NTM chỉ là bước đầu, đích đến là phải nâng cao thu nhập, đời sống của Nhân dân một cách bền vững.  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, chính kết quả công tác xây dựng NTM đã tạo môi trường sống tốt cho người dân, song cũng tạo điều kiện để phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.
Cử tri huyện Đan Phượng phát biểu ý kiến.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý Đan Phượng và Hoài Đức cần quản lý nghiêm về quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, không để xảy ra vi phạm rồi mới đi xử lý. Tiếp tục tập trung cho công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp, đặc biệt là quyết liệt hơn trong vấn đề giao đất dịch vụ cho Nhân dân. Bí thư Thành ủy yêu cầu từ TP đến các huyện tiếp tục quyết liệt hơn trong công tác này, song cũng mong muốn cử tri hợp tác tốt với chính quyền để giải quyết dứt điểm việc cấp đất dịch vụ.
Bí Thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo Hà Nội thăm Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. 
* Trước đó vào đầu giờ sáng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thăm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Đây là xã điểm của huyện trong xây dựng nông thôn mới, đã được công nhận xã nông thôn mới từ 4 năm trước. Xã Đan Phượng không chỉ là nơi duy trì tốt vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ, mà còn là nơi có sáng kiến thực hiện việc gắn biển số nhà, tên đường; tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh làm đẹp không gian đường làng, ngõ xóm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần