Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Tây Hồ

Công Thọ - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 9/11, Tổ dân phố số 14, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

 
Đến dự Ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Thứ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, cùng lãnh đạo quận Tây Hồ, bà con tổ dân cư số 14 phường Phú Thượng...
  Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các tầng lớp Nhân dân dự Ngày hội 
Theo Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân cư số 14 phường Phú Thượng – bà Phạm Thị Hồng Chuyên, những năm qua, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư đã chủ trì, phối hợp với các chi hội đoàn thể, tổ dân phố nhân lên sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; làm cầu nối cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần ổn định đời sống người dân. Nổi bật là, khu dân cư đã tích cực tham gia xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng đô thị văn minh, phường văn hóa...
 Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.
Bà Phạm Thị Hồng Chuyên bày tỏ, ngày hội đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn đã đem lại những tình cảm ấm áp, đoàn kết, cùng nhau chia sẻ chuyện vui buồn, gắn kết cộng đồng cùng cây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn và đoàn kết của nhân dân các vùng miền, quốc tịch, tôn giáo trên địa bàn khu dân cư. Đặc biệt, địa bàn dân cư số 14, Phường Phú Thượng là khu dân cư duy nhất của quận Tây Hồ nhiều năm nay có người nước ngoài tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
  Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng bà con Tổ dân phố 14 phường Phú Thượng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương, trân trọng những kết quả mà cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 14 đạt được trong những năm qua, đặc biệt, với đặc điểm khu dân cư có nhiều người dân từ các tỉnh thành cũng như người nước ngoài sinh sống, khu dân cư đã phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng môi trường sống, khu dân cư ngày càng phát triển.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể hãy phát huy, làm toả sáng hơn nữa những giá trị, vẻ đẹp, cốt cách tinh thần của người Hà Nội, nhất là trong cộng đồng có nhiều bạn bè quốc tế sinh sống. Đồng chí cũng mong Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương rộng mô hình của Khu dân cư 14 để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thành phố bình yên và đáng sống.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thượng
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tặng quà cho Khu dân cư số 14 và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thượng; đồng chí Hầu A Lềnh tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trong Khu dân cư số 14.