Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm hoàn thiện quy chế, chiến lược để phát triển trường Đại học Thủ đô

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, trường Đại học Thủ đô cần rà soát lại, hoàn thiện, bổ sung quy chế về chiến lược phát triển của nhà trường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào nguồn nhân lực cho Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới quốc tế....

Sáng 19/3, GS.TS - Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì làm việc với trường Đại học Thủ đô về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tham dự cuộc làm việc có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; TS Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt khoảng 75%
Báo cáo tại buổi làm việc, TS Đỗ Hồng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, trường là cơ sở giáo dục đào tạo đại học duy nhất trực thuộc UBND TP, tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trường hiện có 3 cơ sở với tổng diện tích 9,498ha tại quận Cầu Giấy, huyện Sóc Sơn và quận Ba Đình; có đội ngũ 379 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 1 giáo sư, 8 phó giáo sư, 60 tiến sĩ; hiện có 8.401 sinh viên đang theo học.
Sau 6 năm nâng cấp lên đại học, trường bước đầu đã phát triển theo đúng định hướng là trường đại học đa ngành. Hiện nay, nhà trường đã được phép tổ chức đào tạo 23 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên tốt nghiệp ra trường đạt khoảng 75%, có nhiều ngành đạt 100%. Trường cũng đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đến năm 2020, cán bộ giảng viên nhà trường đã công bố được 379 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có 73 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
Trong công tác phát triển của Đảng bộ trường đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 170 đảng viên, vượt chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI đề ra 125%. Nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 220 đảng viên…
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo TP đã thực hiện trồng xây trong khuôn viên trường Đại học Thủ đô.
Về kiến nghị, trường Đại học Thủ đô Hà Nội nêu 5 nhóm vấn đề, trọng tâm là có chính sách đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình về các mặt hoạt động. Thời gian tới, trường quyết tâm đổi mới toàn diện để trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ; có bước đi đột phá về chất lượng; gắn kết sự phát triển của Trường với sự phát triển của Thủ đô; phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trường đại học đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín và ảnh hưởng rộng lớn, đào tạo nguồn nhân sự và nghiên cứu khoa học chất lượng cao...
Xây dựng chiến lược để phát triển
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhận định, sau 6 năm lên đại học, trường Đại học Thủ đô đã có những bước phát triển đúng hướng. Song, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, nhà trường cần xác định rõ vị trí, tập trung vào thế mạnh và những lĩnh vực đặc thù của Thủ đô để từ đó định hướng đào tạo phù hợp. Chương trình đào tạo cần gắn với văn hóa, lịch sử Thủ đô; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy; xác định hướng đi là đào tạo giáo viên cần gắn chặt, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, Đại học Thủ đô quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong nhà trường, sớm xây dựng quy chế giữa Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường; quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Nhà trường có lợi thế là Đại học của Thủ đô, cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại học Đảng bộ XVII của Thành phố, nghiên cứu 10 Chương trình công tác của Thành ủy để chủ động đăng ký tham gia cùng TP. Rà soát lại để xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường thời gian tới…
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo TP chứng kiến việc ký kết hợp tác trong đào tạo giữa trường Đại học Thủ đô với trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Hà Nội
Kết luận tại buổi làm việc, GS.TS - Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của trường Đại học Thủ đô qua 62 năm hoạt động và đặc biệt là 6 năm gần đây. Theo đó, nhà trường đã chủ động mở, đa dạng các ngành học đáp ứng nhu cầu đào tạo cho Thủ đô. Tuy nhiên, thực tế kết quả công tác chưa thực xứng với thế mạnh và vị trí của nhà trường. Ngoài ra, hướng đi, việc đầu tư cơ sở vật chất chưa có định hướng rõ ràng…
Từ đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trường cần rà soát lại, hoàn thiện, bổ sung quy chế về chiến lược phát triển của nhà trường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới quốc tế. Tập trung vào ngành nghề cốt lõi có thế mạnh (sư phạm); đào tạo chuyên ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Ngoài giảng viên cơ hữu, xây dựng đội ngũ giảng viên là chuyên gia, nhà khoa học, các cộng tác viên thỉnh giảng. Tăng cường tổ chức hội thảo cấp trường, cấp TP; đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các tổ chức trong nước và quốc tế. 
Gợi ý về đề án về cơ sở vật chất, Bí thư Thành ủy đề nghị, TP giao nhà trường nghiên cứu xây dựng theo các hướng cụ thể gồm có: địa điểm đào tạo sau Đại học, thực hành, giao dịch quốc tế, tổ chức hội thảo, trụ sở đào tạo chính, xây dựng trường liên cấp.
 Nhân dịp này, Ngân hàng Agribank đã trao tặng 5 tỷ đồng cho trường Đại học Thủ đô để phục vụ công tác đào tạo.
Về các kiến nghị cụ thể, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao cho các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần