Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ: Xây dựng lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô mẫu mực, xứng tầm

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Bộ Tư lệnh Thủ đô được Thành ủy chọn làm Đại hội điểm cho cả TP nên trong công tác tổ chức Đại hội càng phải chuẩn bị và triển khai hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, nội dung phải xứng tầm. Quan trọng là phải củng cố đoàn kết, tạo thống nhất trong hành động. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ, lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô mẫu mực và xứng tầm vị thế của Hà Nội.

Chiều 28/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành uỷ chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác về tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm Bộ Tư lệnh Thủ đô.
 Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Tổ chức Đại hội điểm cuối 5/2020
Báo cáo của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho thấy, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô có 18 tổ chức Đảng trực thuộc. Trong đó, có 1 tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp cơ sở, 17 tổ chức cơ sở Đảng và 188 chị bộ trong Đảng bộ cơ sở.
Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, tính đến ngày 28/2 đã có 172/188 các chị bộ trong Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tư lệnh Thủ đô (đạt 91,49%); 69/90 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ quân sự các quận huyện thị xã (đạt 76,67%) và 3/7 Đảng bộ bộ phận đã tiến hành Đại hội. Ngoài ra, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo Đảng bộ Cục Chính trị và phối hợp với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoài Đức chỉ đạo Đảng bộ quận sự Đại hội trước làm cở sở rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho Đại hội cấp cơ sở. Theo dự kiến, ngày 2 -3/3/2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị và ngày 4 -5/3/2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ quận sự huyện Hoài Đức.
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh, đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội; 4 tổ công tác chỉ đạo Đại hội 18 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 30 Đảng bộ quân sự các quận, huyện, thị xã. Trong công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, đến nay, dự thảo Văn kiện Đại hội đã bảo đảm chất lượng, thể hiện rõ những nội dung theo yêu cầu. 
Đáng chú ý, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội lựa chọn là Đảng bộ tiến hành Đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với khối các Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ Hà Nội. Dự kiến, thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 27 – 29/5/2020.
Tiếp nhận, cách ly 1.768 công dân
Báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô về kết quả tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ vùng có dịch Covid-19 của các quốc gia về nước cho thấy, tính đến 13 giờ 30 phút chiều 28/2, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao để cách ly 1.768 công dân nhập cảnh qua sân bay Nội Bài. Trong đó, có 1.768 công dân Việt Nam về nước và có 32 công dân quốc tịch Hàn Quốc. 
Tong đó, có 910 công dân đã được đưa về các ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cụ thể, tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và an ninh tại thị xã Sơn Tây (thuộc trường Quân sự - Bộ Tư Lệnh Thủ đô) đã tiếp nhận 752 người, trong đó quốc tịch Hàn Quốc 19 người. Tại Trung đoàn BB59 thuộc Sư đoàn BB301 tại Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) là 158 người đều là công dân Việt Nam.
Ngoài ra, có 858 công dân đã về các đơn vị khác của Bộ Quốc phòng để thực hiện cách ly. Cụ thể, có 355 công dân về Trung đoàn 58, Sư đoàn 308; 370 công dân Việt Nam và 9 công dân Hàn Quốc cách ly tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn; 124 công dân Việt Nam cách ly tại tiểu đoàn 15, 16 thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1.
Dự kiến, hết ngày 28/2 và những ngày tới số lượng công dân Việt Nam về nước qua sân bay Nội Bài có thể tăng đột biến. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đề nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; giảm số lượng công dân Việt Nam từ Hà Quốc về nước qua sân bay Nội Bài để giảm áp lực cho Thủ đô.
 Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Vương Đình Huệ với các đại biểu dự buổi làm việc.
Chuẩn bị Đại hội đảm bảo nghiêm túc, kỹ lưỡng
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Vương Đình Huệ đánh giá, công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội của Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt, tiến độ đảm bảo và phân công công việc cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị, việc phân công phải hợp lý để đảm bảo Đại hội được thành công. Quá trình tổ chức Đại hội, cần thực hiện chu đáo để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, vừa làm tốt công tác tổ chức Đại hội nhưng cũng phải làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn cho Thủ đô.
Theo Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hà Nội là Thủ đô và đầu não về chính trị do vậy nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Thủ đô vô cùng quan trọng. Trong đó, Quân đội, Công an chính là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ này. Do đó, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần phải nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của mình. 
Đặc biệt, Đại hội Bộ Tư lệnh Thủ đô được Thành ủy chọn làm Đại hội điểm cho cả TP nên trong công tác tổ chức Đại hội càng phải chuẩn bị và triển khai hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, nội dung phải xứng tầm. Quan trọng là phải củng cố đoàn kết, tạo thống nhất trong hành động. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ, lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô mẫu mực và xứng tầm vị thế của Hà Nội.
“Riêng về công tác nhân sự Đại hội, cần rà soát lại xem đến nay còn đơn từ khiếu nại tố cáo nào không. Từ giờ đến khi diễn ra Đại hội phải dứt khoát giải quyết được vấn đề này hoặc ít nhất phải có phương án giải quyết để bảo vệ Đại hội diễn ra thành công” – Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh. 
Về thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô dự kiến diễn ra từ ngày 27 – 29/5/2020, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị đẩy sớm hơn để tránh trùng với thời gian diễn ra kỳ họp giữa năm của Quốc hội. 
Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô lưu ý, diễn biến tại các nước trên thế giới, nhất là Hàn Quốc đang rất phức tạp. Tại Hà Nội, hiện Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bố trí 4 điểm cách ly tập trung và tiến hành cách ly tập trung hàng nghìn người nhập cảnh đến từ vùng dịch, nhất là đến từ Hàn Quốc. 
“Khi đưa người trong diện phải cách ly về các điểm cách ly tập trung của TP cần bố trí xe, chỗ ăn ở, sinh hoạt sao cho thoải mái nhất. Lực lượng quân đội phải phối hợp với TP, ngành y tế, chính quyền địa phương để chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhân lực nhằm đảm bảo công tác cách ly tốt nhất và đúng quy định” – Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần