Bình Định: Mưa lũ làm thiệt hại 124 tỷ đồng, 3 người chết và mất tích

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt mưa lũ trong các ngày 29 và 30/11 tại Bình Định đã làm 3 người chết và mất tích; nhiều nhà cửa, công trình bị hư hỏng với tổng thiệt hại khoảng 124 tỷ đồng.

Ngày 30/11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn đã có 3 người chết và mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ gây ra.
 Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở tỉnh Bình Định.
Cụ thể, chiều 30/11, ông H.V.D. (46 tuổi, ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) bị nước cuốn trôi mất tích. Tối 29/11, bà L.T.B. (79 tuổi, ở thôn Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) bị hụt chân, té ngã tử vong khi bước xuống giường, lúc này đang có nước lũ ngập trong nhà. Trước đó, chiều 29/11, bà Đ.T.Đ. (ở thôn 3, xã An Dũng, huyện An Lão, Bình Định) đi làm rẫy qua suối bị nước lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể.
Chiều 30/11, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài khiến nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, nhiều khu dân cư ở Bình Định vẫn ngập sâu.
 Khu vực phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn ngập sâu trong nước. (Ảnh TH)
Dự báo, trong 12 - 24 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục dao động ở mức cao và xuống chậm, hạ lưu sông Kôn có dao động và xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức trên báo động 3.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, trong ngày 30/11, tỉnh này có 8 nhà bị sập, gần 24.000 ngôi nhà bị ngập nước, tập trung chủ yếu ở huyện Tuy Phước (10.984 nhà), thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát… Tổng thiệt hại sơ bộ do mưa lũ gây ra ở Bình Định ước tính khoảng 124 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần