Bình Phước điều chỉnh phân vùng nguy cơ dịch Covid-19

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chiều tối nay 29/9, lệnh giãn cách tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước được gỡ bỏ.

Trước đó, vào ngày 15/9, huyện Đồng Phú đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vì xuất hiện nhiều ca Covid-19 tại thị trấn Tân Phú và xã Tân Tiến.
 Cửa hàng tạp hóa của anh Nguyễn Kiệm vẫn diễn ra bình thường, nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Chiều 29/9, UBND tỉnh Bình Phước cho biết cũng đã ban hành văn bản điều chỉnh phân vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, 11 huyện, thị xã, thành phố của Bình Phước, hiện còn 5 huyện ở mức nguy cơ cao (vùng cam), gồm: Đồng Phú, Lộc Ninh, Bù Đốp, Chơn Thành, Bù Đăng; 4 huyện ở mức nguy cơ (vùng vàng), gồm: TP Đồng Xoài, huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập và Phú Riềng; 2 thị xã trở về bình thường mới (vùng xanh) là Phước Long và Bình Long.
Trong tổng số 111 xã, phường, thị trấn của Bình Phước, còn 6 xã, thị trấn thuộc vùng đỏ: Thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành), thị trấn Tân Phú và xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú), xã Lộc Thiện, Lộc Thành (huyện Lộc Ninh), xã Đăng Hà (huyện Bù Đăng); 18 xã thuộc vùng cam, 28 xã ở vùng vàng, 59 xã vùng xanh.   
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, TP Đồng Xoài triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với mức độ nguy cơ của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, đến chiều 29/9, có tổng cộng 1.358 ca mắc Covid-19, địa phương nhiều nhất là huyện Chơn Thành (229 ca), Bù Đăng (168 ca), Đồng Phú (130 ca), TP Đồng Xoài (100 ca)…, số ca điều trị khỏi 924, có tổng cộng 10 trường hợp tử vong.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, anh Hoàng Phú Bắc (SN 1987, ở trọ tại phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), cho biết nhiều hoạt động sản xuất đang dần phục hồi, người dân cũng bớt lo lắng. Dọc tuyến đường Phú Riềng Đỏ (đoạn qua TP Đồng Xoài), người dân hồ hởi vì một số cơ sở kinh doanh đã mở lại, nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Kiệm (SN 1970, chủ tạp hóa Thảo Hiền, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) cũng phấn khởi vì Bình Phước nới lỏng việc giãn cách để dần trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần