Ô tô của cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Phước nghi bị đặt mìn tự chế

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi đi đưa đám tang người quen, trong lúc lái xe về, Phó Trưởng phòng Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước) phát hiện trước đầu ô tô có vật giống mìn.

Lực lượng chức năng xử lý rà mìn trên xe ôtô của ông Nguyễn Văn Hữu.
Đến chiều 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều tra, làm rõ vụ nghi đặt mìn tự chế vào xe của 1 cán bộ kiểm lâm tỉnh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Trưởng phòng Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ôtô biển số 93A-016.88, đi đưa đám tang người quen ở TP Đồng Xoài. Khi đến nghĩa trang, ông Hữu đậu xe ôtô bên ngoài khuôn viên để vào trong làm lễ.
Khoảng 15 phút sau tang lễ, ông Hữu ra lấy xe ôtô và lái về hướng huyện Đồng Phú. Khi đi đến đoạn cổng Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú (khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước), ông Hữu dừng xe lại, phát hiện 1 vật hình dạng giống như chai thuốc xịt tóc, hình tròn, do ai đó đặt trước đầu xe (ngay cần gạt nước - PV). Quá lo sợ nên ông Hữu xuống xe bỏ chạy và gọi điện cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an huyện Đồng Phú tới hiện trường, phong tỏa khu vực để xử lý vật nghi là mìn tự chế.
Vật được đặt trước xe ôtô ông Hữu điều khiển, có hình dạng giống chai thuốc xịt tóc, hình tròn, chiều dài khoảng 15cm, đường kính khoảng 20cm. Trên đầu chai có 2 đoạn dây điện thò ra ngoài cách nhau khoảng 2cm.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần