Bình Phước: Phát hiện ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 ở huyện Chơn Thành

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ca dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới, làm nghề thầu xây dựng tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

 Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Phước lập 5 chốt kiểm soát người từ các tỉnh, thành khác về. (Ảnh tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường ĐT 741 qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú).
Tối 30/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đầu tiên từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh này. Theo thông tin ban đầu, ca dương tính với SARS-CoV-2, tạm trú ở TP Dĩ An (Bình Dương), đến huyện Chơn Thành (Bình Phước) làm thầu xây dựng.
Khi người này có biểu hiện đau họng, sốt…, đã chủ động đến Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành để kiểm tra sức khỏe. Qua 2 lần test nhanh, đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế huyện Chơn Thành thống kê có 20 trường hợp F1 (Tất cả đều được cách ly tập trung theo quy định), 11 người F2. Qua test nhanh, đã có 11 trường hợp F1 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, số còn lại chờ kết quả xét nghiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần