Bình Phước tặng 498 “Nhà đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/9, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo nhằm thông tin về Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) của tỉnh.

Theo báo cáo của Tình ủy Bình Phước, đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 1/10 - 3/10). Chủ đề đại hội lần thứ XI là “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; Tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc”. Phương châm đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
 Ông Hà Anh Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).
Ông Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh có 350 đại biểu đại diện cho 36.797 đảng viên của 21 Đảng bộ trực thuộc. Trong đó có 49 đại biểu đương nhiên, 301 đại biểu do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu.
Về cơ cấu có 79 đại biểu nữ (22,57%), 271 đại biểu nam (77,43%) và 24 đại biểu dân tộc thiểu số. Đại biểu trẻ nhất 23 tuổi, lớn nhất 65 tuổi. Đến thời điểm này không có đại biểu nào bị tố cáo, kỷ luật Đảng và đủ tư cách dự đại hội.
Cũng theo ông Hà Anh Dũng, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến là 53 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dấn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Về số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa tới là 15 người. Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là 17 người.
“Để chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, tỉnh Bình Phước đã khánh thành nhiều công trình: Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các tuyến đường nối Quốc lộ 14 với khu dân cư khu phố 1 (phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài); Khánh thành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) cấp tỉnh; Tổ chức bàn giao 180 căn “Nhà đại đoàn kết” và chuẩn bị bàn giao thêm 318 căn nhà khác cho các gia đình khó khăn;
Khởi công xây dựng đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành với Cửa khẩu Hoa Lư; Khởi công đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa; Khởi công dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam TP Đồng Xoài; Khởi công dự án 5 tuyến đường kết nối khu Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Đồng Phú”, ông Hà Anh Dũng, cho biết.