Bình Phước: Thiệt hại trên 10 tỷ đồng vụ lật xe bồn chở xăng làm chết 6 người

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên 10 tỷ đồng là số thiệt hại tài sản trong vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu va chạm xe ba gác, gây cháy làm chết 6 người, 2 người bị thương và thiêu rụi 19 căn nhà tại tỉnh Bình Phước.

 Hiện trường xe bồn chở xăng dầu lật gây cháy làm chết 6 người, 19 căn nhà bị thiêu rụi vào sáng 22/11.
Chiều 13/12, Đại tá Dương Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định nguyên nhân gây tai nạn giao thông do tài xế Thạch Vân (hay còn gọi là Thạch Văn Phong) điều khiển xe bồn chở xăng dầu vượt quá tốc độ cho phép (khoảng 90km/60km/h), không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với xe ba gác vào 4h30 sáng 22/11 trên quốc lộ 13 (đoạn qua huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Theo Đại tá Mạnh, sau cú va chạm, xe bồn chở xăng dầu (10 m3) mất lái lao qua dải phân cách, lộn nhiều vòng, cà sát trên mặt đường gây phát cháy khiến xe và 19 căn nhà cháy theo. Hành vi của Thạch Vân vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, khoảng 4h30 sáng 22/11, xe bồn do tài xế Thạch Vân điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng huyện Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi đến khu vực chợ Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), do chạy với tốc độ cao, không chú ý quan sát nên xe bồn đâm thẳng vào đuôi xe ba gác chở đá lạnh chạy cùng chiều phía trước khiến xe bồn lao thẳng sang bên phần đường đối diện, đâm vào trụ điện 220kV, rồi lật xe.
Số xăng, dầu trong bồn đổ tràn ra ngoài gây cháy 19 căn nhà mặt tiền quốc lộ 13, làm 6 người chết cháy, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, cả 2 là con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần