Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ ô tô rơi xuống sông khiến 5 người tử vong

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 4/10/2020 tại xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 Hiện trường vụ tai nạn
Báo cáo của ngành chức năng cho biết, vào khoảng 19 giờ 40 tối hôm qua (4/10), trên QL46C, tại vị trí cầu sông Giăng, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A - 93.553 va chạm với 1 xe máy.
Lúc này, ô tô do anh Nguyễn Thế Tuấn điều khiển, chở theo anh Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe máy Honda AirBlade BKS 72G1- 135.79 do anh Đào Văn Nam điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, cả 2 cùng trú tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên).

Hậu quả, xe ô tô rơi xuống sông Giăng, xe máy đổ nghiêng mắc lại trên cầu. 3 người ngồi trên ô tô và 2 người đi xe máy tử vong (trong đó anh Đào Văn Nam tử vong khi đi cấp cứu).

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể các nạn nhân đã được khâm liệm bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành trục vớt phương tiện cũng như thi thể của các nạn nhân bị rơi xuống sông, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn và giải tỏa ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn.

Đến 4 giờ ngày 5/10/2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trong khu vực đã ổn định, người và phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được ngành chức năng xác định do anh Nguyễn Thế Tuấn điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần