Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ nổ ở Đắk Lắk

Linh Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn đáng tiếc, gây tổn thất nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, công an địa phương triển khai làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an  làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Công an địa phương.
Tối 13/12, Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an đã vào làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Công an địa phương để chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và bị thương.
Thứ trưởng Phạm Dũng nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn đáng tiếc, gây tổn thất nặng nề trong ngành và các gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương bằng mọi cách phải cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương; đồng thời phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng chu đáo cho các đồng chí hy sinh. Quá trình khám nghiệm hiện trường, xác định rõ nguyên nhân vụ nổ phải báo cáo cụ thể cho Bộ Công an.
Theo thông tin từ buổi họp báo trước đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 12/12 ,tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương. Số người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, tất cả nạn nhân đều là chiến sĩ của Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị. Không có người dân nào thương vong hay bị ảnh hưởng.
Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Phan Thế Trung, sinh năm 1986, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự; Ngô Quang Cường, sinh năm 1984, cán bộ Phòng cảnh sát môi trường; Y Quyết Buôn Krông, sinh năm 1987, cán bộ phòng Cảnh sát môi trường
3 cán bộ bị thương gồm: Y An, Cảnh sát môi trường; Lê Quang Vũ - Cảnh sát môi trường; Đặng Kỳ Hưng - Cảnh sát môi trường.
Ông Y Bliu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau vụ nổ, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân. Trong đó, hai cán bộ công an Ngô Văn Cường và Phạm Thế Trung nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, tim ngừng thở, mạch không bắt được. Hai người này tử vong tại bệnh viện. 3 bệnh nhân còn lại bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng.
Ngoài ra, vụ nổ khiến hàng chục căn nhà dân sống tại hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo (gần khu vực hiện trường vụ nổ) bị sụp tường, bể kính, sập trần la phong, bể khóa cửa, bể ngoài mái hiên...
Thượng tá Bùi Trọng Tuấn nhấn mạnh, vụ nổ xảy ra chỉ là tai nạn, không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk Bùi Hồng Quý cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới gia đình các chiến sĩ gặp nạn và chỉ đạo địa phương khẩn trương làm rõ vụ việc; yêu cầu khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Thông tin về hướng xử lý vụ việc của lực lượng chức năng, thông cáo báo chí của tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra rõ nguyên nhân vụ nổ; Tập trung cứu chữa cho 3 chiến sĩ bị thương, tổ chức an táng 3 cán bộ chiến sĩ tử vong theo quy định; Tổ chức kiểm tra, khắc phục thiệt hại của các nhà dân ở khu vực lân cận; Ổn định tư tưởng cho các chiến sĩ, khắc phục hậu quả, thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần