Bộ Công Thương thi tuyển chức danh Viện trưởng

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau phần thi viết vào sáng nay trong thời gian 180 phút, các thí sinh đạt yêu cầu, đủ điều kiện sẽ dự thi phần trình bày đề án (dự kiến ngày 30/3).

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng công bố các Quyết định và Quy chế thi tuyển. Ảnh: Bộ Công Thương.
Sáng 18/3/2019, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương tại trụ sở Bộ.
Theo đó, sau khi đăng thông báo thi tuyển trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và một số đơn vị báo chí; đồng thời gửi thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương, đến ngày 31/1/2019, có 2 ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển là: ông Nguyễn Văn Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng Phát triển công nghiệp hoá chất, Cục Hoá chất.
Trong buổi sáng nay (18/3), các thí sinh sẽ chính thức thi viết trong thời gian 180 phút. Sau khi có kết quả thi viết kiến thức chung, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo danh sách thí sinh đạt yêu cầu, đủ điều kiện dự thi phần trình bày Đề án. Dự kiến, ngày 30/3 sẽ diễn ra phần trình bày Đề án.
Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Bộ Công Thương mong muốn thông qua thi tuyển phát hiện được người có đức, có tài để bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương. Kỳ thi này cũng sẽ giúp Bộ trong việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới cơ chế tuyển chọn, hình thành khung pháp lý cho việc tổ chức tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo bằng hình thức thi tuyển cạnh tranh, dần coi đây là một trong những phương pháp tuyển chọn chính để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong khối đơn vị sự nghiệp và cơ quan hành chính thuộc Bộ Công Thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần