Bóc trần những thủ đoạn của các “ổ nhóm” ma túy

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi tình hình tội phạm mua bán ma túy đang được các lực lượng công an tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt thì hoạt động của các đối tượng sử dụng trái phép ma túy cũng diễn ra phức tạp.Trong thời gian dịch Covid -19, đã có không ít những “ổ nhóm” lợi dụng thực hiện việc “cách ly xã hội” để hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy “bay lắc” gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong xã hội.

Công an kiểm tra quán karaoke Phương Linh, huyện Quốc Oai (Ảnh cơ quan công an cung cấp).
Tình hình người nghiện ma túy diễn biến phức tạp
Thông tin từ Bộ LĐTB&XH, số liệu thống kê của 40 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư cho thấy, hiện có khoảng hơn 119.035 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trong đó 62.767 cơ sở lưu trú, 24.233 cơ sở karaoke và massage, 213 vũ trường, 31.822 các loại hình khác… Tình hình người nghiện ma túy diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng, tính chất, mức độ, đặc biệt có sự thay đổi về loại ma túy sử dụng, gây khó khăn trong công tác cai nghiện. Trong thời gian thực hiện việc “cách ly xã hội”, “giãn cách xã hội” để phòng, chống dịch Covid-19 hầu hết các tỉnh, TP tạm dừng việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, làm gia tăng người nghiện tại cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Điển hình, vụ triệt phá tụ điểm “bay lắc” của 68 đối tượng nam nữ tại quán karaoke ở huyện Quốc Oai. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 7/6, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện quán karaoke Phương Linh (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp. Tổ công tác phát hiện 7 phòng mở nhạc mạnh, trong đó có 6 phòng đang có khách "bay lắc" sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 4,456g ma túy tổng hợp các loại, 3 tẩu hút tự tạo dính Ketamine cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số người có mặt trong quán gồm 68 đối tượng gồm 45 nam, 23 nữ.
Tổ công tác đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, phân loại đối tượng xác định có 54/68 đối tượng dương tính với ma túy…
Biến quán tẩm quất thành tụ điểm “bay lắc”
Trong diễn biến khác, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19, các đối tượng lợi dụng cách ly xã hội để hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, hoạt động của những “ổ nhóm” này đã bị lực lượng Công an Hà Nội triệt phá. Đơn cử, chỉ trong 2 ngày (19 - 20/4), Công an quận Hà Đông cùng phối hợp các lực lượng Công an Hà Nội triệt phá 2 tụ điểm “bay lắc”.
Lãnh đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Hà Đông cho biết, từ những nghi vấn quán tẩm quất thư giãn số 14, tổ 16, phường Mộ Lao (quận Hà Đông) đóng cửa buổi sáng, nhưng cứ về khuya lại có khá đông thanh niên tìm đến. Vào 23 giờ 15 phút ngày 20/4, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Mộ Lao bất ngờ kiểm tra hành chính quán và phát hiện gồm 13 đối tượng (7 nam, 6 nữ) đang tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy. Qua phân loại, lực lượng công an xác định 11 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ gần 1,5g ketamin, hơn 2 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật sử dụng ma túy.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an có được thông tin quán karaoke Đồng Hới (ở phường Dương Nội, quận Hà Đông) nhiều bất thường. Mặc dù trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội vẫn có nhiều khách tìm đến. Rạng sáng 19/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất quán karaoke Đồng Hới. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số phòng của quán này có nhiều đối tượng đang mở nhạc mạnh “bay lắc”. Công an phát hiện thu tang vật tại chỗ và trong người các đối tượng gồm 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, giám định kết luận là chất Ketamine khối lượng 0,785 gam; 57 viên nén, giám định kết luận là ma túy tổng hợp loại chất MDMA, tổng khối lượng 23,294g.
Tiến hành kiểm tra nhanh các đối tượng, công an xác định 22/25 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có cả chủ quán Nguyễn Văn Anh. Cơ quan công an khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Anh tại quán karaoke Đồng Hới, phát hiện và thu giữ một số tài liệu liên quan... Đồng thời, cơ quan công an đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng, nhân viên và khách sử dụng ma túy, đặc biệt là chủ quán Nguyễn Văn Anh có hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy...
Theo Công an TP Hà Nội, các “ổ nhóm” hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Cụ thể như lợi dụng các quán karaoke, vũ trường, quán tầm quất… làm tụ điểm “bay lắc”. Lực lượng Công an TP đã liên tiếp triệt phá các tụ điểm, tạm giữ nhiều đối tượng và ma túy tang vật liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần