Bước đầu làm rõ vụ nổ súng trên phố Châu Long

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/4, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ Lê Hoàng Dương (sinh năm 1994, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ảnh  cắt từ clip.
Đám đông tụ tập trên phố Châu Long. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó, vào chiều 4/4, Công an phường Trúc Bạch đã nổ 3 phát súng chỉ thiên để giải tán đám đông trên phố Châu Long sau nhiều lần yêu cầu giải tán bất thành. Thông tin từ cơ quan công an, nhóm thanh niên trên kéo đến quán bún ngan ở phố Châu Long để giải quyết mâu thuẫn. Khi cảnh sát nổ súng thị uy, nhóm này bỏ chạy tán loạn. Do lực lượng mỏng, chỉ có 3 cán bộ, Công an phường Trúc Bạch đã không giữ được đối tượng nào.

Quá trình xác minh vụ việc, Công an quận Ba Đình bước đầu làm rõ, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn đòi nợ. Cụ thể, sáng ngày 4/4, Nguyễn Xuân Tiến (sinh năm 1994, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1975, trú tại phố Châu Long) để đòi nợ nhưng không được. Mâu thuẫn xảy ra, Tiến đã đe dọa và tát chị Hiền. Chiều cùng ngày, Tiến tiếp tục quay lại quán bún nhà chị Hiền trên phố Châu Long thì bị Lê Hoàng Dương, con trai chị Hiền, chém vào người, phải nhập viện cấp cứu. Không lâu sau đó, một nhóm thanh niên cầm hung khí kéo đến nhà chị Hiền gây sự, đập phá làm hư hỏng phần cửa của gia đình.

Nhận tin báo, Công an phường Trúc Bạch đã cử tổ công tác gồm 3 cán bộ đến hiện trường để giải tán đám đông. Sau nhiều lần dùng loa yêu cầu nhóm thanh niên này giải tán nhưng bất thành, một cán bộ Công an phường Trúc Bạch đã dùng súng bắn đạn cao su bắn 3 phát chỉ thiên để thị uy khiến nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.