Cận cảnh khinh khí cầu bay trong không khí Festival Huế 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các em nhỏ khuyết tật lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khinh khí cầu bay trên bầu trời. Ai nấy đều hồ hởi, thích thú và không rời mắt khỏi những “quả bóng bay khổng lồ” đó.

Sáng 4/5, ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Huế. Chương trình diễn ra trong không khí Festival Huế 2016 tưng bừng những ngày qua.

Ngày hội Khinh khí cầu lần này quy tụ 9 khinh khí cầu của 9 quốc gia, tượng trưng cho kỳ Festival Huế lần thứ 9- 2016.
Ngày hội Khinh khí cầu lần này quy tụ 9 khinh khí cầu của 9 quốc gia đến tham dự.
Ngày hội Khinh khí cầu lần này quy tụ 9 khinh khí cầu của 9 quốc gia đến tham dự.
Mỗi khinh khí cầu cao 25m, rộng 18m, trọng lượng tối đa 300kg, đến từ các quốc gia trong khu vực là Thái Lan, Malaysia, Philippine, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Anh và Việt Nam. Đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam là khinh khí cầu của Hãng Hàng không Vietjet. Khinh khí cầu Vietjetó cự ly bay 5km, độ cao tối đa 150m.
Khinh khí cầu được bơm hơi không khí nóng vào trong.
Khinh khí cầu được bơm hơi không khí nóng vào trong.
Đông đảo người dân đã đến sân Hàm Nghi từ tờ mờ sớm để không bỏ lỡ các hoạt động nào của ngày hội khinh khí cầu. Đặc biệt, trong ngày hội lần này, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho trẻ em của Trung tâm Hy vọng (Hope) và trung tâm dạy nghề khuyết tật trên địa bàn thành phố Huế đến chiêm ngưỡng những quả khinh khí cầu bay trên bầu trời.

Ông Trần Bá Thịnh (Phó Giám đốc quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam) cho biết: “Các em nhỏ ở đây có em bị tự kỷ, em trở ngại trong tư duy. Nhưng các em đều có thể nhìn được nên Ban tổ chức có sự ưu ái cho các em đến tham gia ngày hội này”.
Các em ở trung tâm dạy nghề khuyết tật thích thú nhìn khinh khí cầu bay.
Các em ở trung tâm dạy nghề khuyết tật thích thú nhìn khinh khí cầu bay.
Khinh khí cầu được cất cánh tại Sân Hàm Nghi. Ba vị trí hạ cánh dự kiến là xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) và phường Hương Long (TP Huế).

Em Lê Thị Diệu Hồng (20 tuổi, thuộc trung tâm dạy nghề khuyết tật) chia sẻ: “Nhìn những quả bóng bay khổng lồ đó, em thấy rất lạ và vui. Lần đầu tiên được nhìn thấy cái khinh khí cầu giống quả bóng bay to mà đẹp như vậy!”.
Các khinh khí cầu cất cánh bay lên bầu trời Huế.
Các khinh khí cầu cất cánh bay lên bầu trời Huế.
Được biết, ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/5/2016 với hai khung giờ bay: Buổi sáng từ 5h30 đến 08h00 và buổi chiều từ 17h00 đến 18h30.