Hải Phòng: Dừng tất cả hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngành giao thông, vận tải thủy, huyện Cát Hải, Đồ Sơn… tích cực phòng chống bão số 2.

Theo đó, từ 18 giờ ngày 1/8/2020 dừng tất cả các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, cáp treo, khu vui chơi giải trí tại khu vực đảo Cát Hải, ven sông…
Bến phà Gót tạm dừng hoạt động để chống bão số 2.
Đối với huyện Cát Hải từ 18 giờ cùng ngày, dừng các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, tuyến phà biển Bến Gót - Cái Viềng, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo, ven sông.
Kiểm tra sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho lồng bè, đầm hồ, bãi triều, khu nuôi trồng thủy sản, khu du lịch, các bến tàu, kho tàng, tàu vận tải, tàu du lịch. Rà soát các tuyến đê xung yếu, công trình đang thi công, nhà ở trường học, bệnh viện, cây xanh, hệ thống thủy lợi. Duy trì lực lượng phương tiên cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng trực.
Đến hiện tại đã có 1.136 phương tiện/3.665 lao động đã tránh trú an toàn. Các phương tiện trong huyện neo đậu tránh trú bão trên địa bàn 326 phương tiện/1.689 lao động. Di dời 30/30 lồng bè thu mua thủy sản và nhà hàng nổi tại khu vực vịnh Cát Bà về tránh trú.
Các bãi tắm dừng hoạt động từ 16 giờ ngày 1/8; khuyến cáo khách du lịch không vui chơi tại các khu vực gần bờ biển, bãi tắm và đi lại ngoài đường trong thời gian có bão. Tính đến 16 giờ ngày 1/8 còn 910 khách trong đó 42 khách nước ngoài lưu trú tại Cát Bà.
Huyện đã chỉ đạo sơ tán 106 người tại vịnh Cát Bà, xã Gia Luận, Hoàng Châu về nhà người thân tránh trú an toàn. Đồng thời thực hiện 4 tại chỗ huy động tổng 1.067 người; 3.036 chiếc bao tải; cọc tre 2.400 chiếc; mai cuốc xẻng, dao kéo 309 chiếc; phao bè 10 chiếc; áo phao 1.255 chiếc; 32 chiếc loa tay; 26 xe ô tô; xuồng, máy xe cẩu; mỳ ăn liền 706 thùng; lương thực 45 tấn, nước uống 230 thùng… để đáp ứng yêu cầu khi có bão xảy ra.
Đối với quận Đồ Sơn có 164 tàu thuyền với 520 lao động làm nghề khai thác thủy sản, 96 phương tiện của địa phương khác với 326 lao động, 27 chòi nuôi ngao với 22 lao động đã vào tránh trú an toàn. Toàn quận có 160 ha diện tích lúa vụ mùa đã cấy, 17,1ha rau màu vụ hè thu, 136ha diện tích cây ăn quả, 30ha diện tích nuôi trồng thủy sản… dễ bị ảnh hưởng khi có mưa lớn xuất hiện.
Hiện tại, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, lên phương án và sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện, vật tư phòng chống bão số 2. Tổng số nhân lực sẵn sàng huy động là 1.296 người với 85 ô tô các loại, 12 xuồng máy, 6 xe cẩu, ủi, xúc, xe thang.
Quận Đồ Sơn đã ban hành công điện khẩn yêu cầu thực hiện cấm biển từ 17 giờ ngày 1/8 trên vùng biển thuộc địa bàn quận, đồng thời đình chỉ các hoạt động vui chơi, giải trí trên khu vực biển đảo; nghiêm cấm các tàu, thuyền ra biển, khách du lịch và nhân dân tắm biển. Nếu các chủ phương tiện tàu thuyền, khách du lịch và nhân dân không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần