Các phong trào thi đua từng bước nâng cao đời sống Nhân dân Thủ đô

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/7, Cụm thi đua số 10 (Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 10 (gồm các đơn vị: MTTQ, Hội LHPN, Hội cựu TNXP, Thành đoàn, Hội CCB, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội KHKT HN, Hội Người mù TP, Hội Liên hiệp VHNT, Hội Luật gia, Hội Đông y, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội CTĐ TP, Hội Nông dân TP, LĐLĐ TP) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở.
 Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, LĐLĐ TP đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” và các phong trào“Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Hai tốt”với nhiều hoạt động thiết thực, qua đó phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.
Hội LHPN TP thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” với chủ đề năm 2018 “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều hoạt động thiết thực. Kết quả, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.427 lao động, tổ chức 85 lớp dạy nghề cho 6.329 người. Công tác hậu phương quân đội, chăm lo, tặng quà các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn được thực hiện tích cực với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.
Trong phong trào tham gia “xây dựng Nông thôn mới”, Hội CCB TP Hà Nội đã vận động hội viên ủng hộ trên 1,572 tỷ đồng, hiến 4.154,5 m2 đất, tham gia 7.832 ngày công làm được 98.504m đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây mới và sửa chữa được 21 cầu, cống… Các phong trào thi đua của các đơn vị, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô.
Trọng tâm 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 10 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường công tác vận động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và TP, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với NQ T.Ư 4 (khóa XII). Đẩy mạnh phối hợp thực hiện các nội dung chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của TP; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự..., góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần