Cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada chiều 25/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần cam kết và trên thực tế luôn nỗ lực sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản.

Liên quan đến nghi vấn đưa hối lộ của Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu kết quả điều tra nghi vấn đưa hối lộ của Công ty JTC cho quan chức đường sắt là đúng. Đồng thời đề nghị phía Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, sớm cung cấp thông tin để cùng với phía Việt Nam điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Liên quan đến nghi án nhận hối lộ 80 triệu Yen của cán bộ ngành đường sắt Việt Nam, ngày 25/3, Thanh tra Bộ GTVT có quyết định thành lập 2 đoàn thanh, kiểm tra đột xuất công tác tổ chức, quản lý, thực hiện xây dựng các dự án do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư. Cụ thể, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh, kiểm tra tại các dự án như: Dự án xây dựng đường sắt nội đô Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) và các tiểu dự án xây dựng đường sắt đoạn Hạ Long - Cái Lân, Lim - Phả Lại, Phả Lại - Hạ Long...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần