Campuchia cho phép chợ tại Phnom Penh mở cửa trở lại, Malaysia lập kỷ lục số ca nhiễm Covid-19

Nguyễn Phương (Theo Khmertimeskh, CNA)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Campuchia cho phép tất cả các chợ do nhà nước quản lý tại thủ đô hoạt động trở lại, trong khi đó Malaysia lần đầu ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới một ngày.

Bộ Y tế Campuchia ngày 25/5 báo cáo nước này có thêm 568 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này từ đầu mùa dịch đến nay lên 26.329 ca.
Tất cả các chợ do nhà nước quản lý tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã mở cửa trở lại từ ngày 24/5. 
Trong 568 trường hợp nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua có 540 ca lây nhiễm cộng đồng và 28 ca nhập cảnh. Bộ Y tế Campuchia cũng thông báo có thêm 4 người tử vong, nâng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 183 người.
Tại thủ đô Phnom Penh, sau hơn một tháng đóng cửa để ngăn chặn dịch Covid-19, tất cả các chợ do nhà nước quản lý đã mở cửa trở lại từ ngày 24/5. Tuy nhiên, chỉ các quầy bán hàng thiết yếu như thịt, rau, đồ uống được phép hoạt động trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Ông Chamroeun Soklim, quản lý chợ Tuol Tumpoung - khu chợ nổi tiếng ở Phnom Penh, cho biết nhiều người dân đã đến chợ mua thực phẩm từ ngày 24/5. Ban quản lý chợ đã bố trí bảo vệ giám sát để thực hiện quy định về giãn cách.
“Tại cửa, lực lượng an ninh đo nhiệt độ, yêu cầu người đi chợ khử khuẩn tay và quẹt mã QR trước khi vào chợ” - ông Chamroeun Soklim cho hay.
Giới chức thủ đô Phnom Penh nhắc nhở người bán hàng, nhân viên bảo vệ và khách hàng tại các chợ phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Trong khi đó, Malaysia ngày 25/5 ghi nhận thêm 7.289 ca mắc COVID-19, cao nhất từ đầu dịch đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á này vượt ngưỡng 7.000 ca.
Trước đó, hôm 23/5, số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày tại Malaysia đã lập kỷ lục với 6.976 trường hợp.
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm theo ngày hơn 6.000 ca trong 7 ngày liên tiếp trong bối cảnh nước này đang chống đỡ làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ ba.

 Một nhân viên y tế tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 16/2/2021. Ảnh: Reuters

Trong số hơn 7.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, khu vực Klang chiếm hơn 30%, với Selangor có 2.642 ca, trong khi Kuala Lumpur báo cáo 604 trường hợp. Các bang lân cận gồm Negeri Sembilan và Pahang lần lượt ghi nhận 410 trường hợp và 211 ca. Johor báo cáo 664 trường hợp nhiễm mới, còn Penang có 380 ca trong vòng 24 giờ qua.
Tổng giám đốc y tế Noor Hisham Abdullah cảnh báo rằng số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tại Malaysia đang gia tăng theo “cấp số nhân”.
Bộ Y tế Malaysia cảnh báo, nếu người dân không tuân thủ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, nước này có thể đối mặt với số ca nhiễm theo ngày lên đến 8.000 ca trong tháng 6 tới. 
Trong ngày 24/5, Malaysia đã báo cáo mức kỷ lục 61 ca tử vong vì Covid-19 và 711 bệnh nhân phải điều trị trong ICU. Tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 525.889 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 2.300 người tử vong. 
Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, chính phủ Malaysia đã phải gia hạn biện pháp hạn chế đi lại trên toàn quốc cho tới hết tháng 6 để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần