Cận cảnh lực lượng chức năng nắn dòng suối Rào Trăng tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích

Quang Hải - Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang triển khai nắn dòng suối Rào Trăng để tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Clip: Bộ đội vận chuyển rọ đá vào Rào Trăng. Cùng với đó, xe cơ giới khẩn trương múc đất đá để nắn dòng Rào Trăng.

Từ chiều 18/11, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai trở lại công việc nắn dòng suối Rào Trăng để tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Để nắn dòng suối Rào Trăng, bộ đội phải sử dụng thép B40 làm rọ đá. Công tác vận chuyển rọ đá vào Rào Trăng rất vất vả.
Nhiều xe múc được đưa vào hiện trường để thực hiện công tác nắn dòng.
Múc đất đá để tạo dòng chảy mới ở suối Rào Trăng.
 Dòng Rào Trăng bị sạt lở rất nghiêm trọng, hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
Một lượng đất đá khổng lồ cần phải múc để nắn dòng.
Dòng suối Rào Trăng nước chảy xiết. 
Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm 12 nạn nhân là công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang bị mất tích do sạt lở.