Cận cảnh siêu trăng tại Hà Nội

Theo Dân Trí, Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Không phụ công mong đợi của những người yêu thích thiên văn, tối 14/11, bầu trời Hà Nội khá quang mây giúp siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua hiện lên rõ nét. Rất đông các bạn trẻ đã tập trung tại khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

 Tối 14/11, siêu trăng xuất hiện khá sớm, từ khoảng 18h, mọc lên bên các tòa nhà cao tầng ở phía Tây - Nam Hà Nội.
 Lấp ló sau các dãy nhà cao tầng, có thể dễ dàng nhận ra mặt trăng lớn hơn bình thường.
 Siêu trăng phía sau một cánh tay cần cẩu, lúc 19h.
 Khoảng 19h30, trăng đã lên cao, đạt cực đại. Mặt trăng lúc này được cho là lớn hơn 14% so với thông thường.
 Trăng "treo" trên cột cờ Hà Nội lúc 20h. Siêu trăng là hiện tượng trăng ở vị trí rất gần trái đất so với cả quỹ đạo, vào đúng thời điểm trăng tròn.
 Siêu trăng nhìn qua bàn tay một bức tượng lớn. Độ sáng của siêu trăng cũng hơn bình thường khoảng 30%.
 Siêu trăng lúc 21h. Thỉnh thoảng mặt trăng cũng bị mây che khuất. Tuy nhiên, thời tiết ở Hà Nội trong buổi tối diễn ra siêu trăng được đánh giá là thuận lợi, nhất là ở thời điểm đầu mùa Đông nhiều mây mù.
 Mặt trăng lên cao phía trên một ngôi nhà cổ. Buổi tối có siêu trăng cũng là ngày rằm, không gian đêm tràn ngập ánh trăng sáng hiếm có.
 Thỉnh thoảng mặt trăng cũng bị mây che khuất. Tuy nhiên, thời tiết ở Hà Nội trong buổi tối diễn ra siêu trăng được đánh giá là thuận lợi, nhất là ở thời điểm đầu mùa Đông vốn nhiều mây mù.
 Rất đông các bạn trẻ yêu thích thiên văn đã tập trung tại khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình để thưởng ngoạn hiện tượng thiên nhiên hiếm có. Nhiều loại kính thiên văn có dịp được phát huy tác dụng.
 Loạt ống thiên văn dàn hàng trên quảng trường SVĐ Mỹ Đình để phục vụ ngắm siêu trăng.
 Nam thanh niên say sưa quan sát siêu trăng qua kính thiên văn.
 Trong số những người tập trung ở khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình để ngắm siêu trăng, có nhiều người thuộc các câu lạc bộ thiên văn ở Hà Nội. Họ mang tới cả những vật dụng quan sát khá lạ mắt đối với người "ngoại đạo".
 Một chiếc kính thiên văn thuộc dạng "khủng" phát huy tác dụng trong đêm siêu trăng.
 Bạn trẻ chăm chú quan sát trăng qua kính thiên văn.
 Bầu trời sáng ánh trăng giữa đêm rằm. Phải đến năm 2034 hiện tượng này mới lặp lại.
 Một trong những khu vực dễ nhìn thấy nhất là Quảng trường Ba Đình.
 Đầu rồng ở hồ Tây.
 Trăng như hạ xuống cầu Long Biên.
 Trăng phía sau hình nhân sư tại Nhà hát Lớn.
 Nhìn từ tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
 Đồng hồ tại Bưu điện Hà Nội.