Quản lý cá cược - đòi hỏi từ thực tế

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nên hay không nên quy định về cá cược, đặt cược trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao là vấn đề còn nhiều quan điểm khi Dự Luật này được đưa ra thảo luận tại nghị trường Quốc hội.

Mỗi luồng ý kiến đều đưa ra những lý giải phù hợp, song nhìn từ thực tế có thể thấy cá cược, đặt cược như một “mạch ngầm” ào ạt chảy, mang theo không ít hệ lụy, mà rất cần có vòng cương tỏa để siết lại.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
Trên thực tế vẫn tồn tại nhiều kiểu đặt cược bất hợp pháp dựa trên kết quả thi đấu của một số môn thể thao khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Vì thế, có quan điểm cho rằng, để hạn chế việc đặt cược bất hợp pháp, cần thiết phải bổ sung quy định: "Lợi dụng hoạt động thể dục thể thao để tổ chức đặt cược bất hợp pháp" vào Dự Luật này. Cũng có quan điểm cho rằng, không nên bổ sung vì đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự.

Nhưng đúng như nhiều đại biểu phân tích, vẫn biết quy định sẽ phức tạp, nhưng không quy định thì hoạt động đặt cược vẫn diễn ra, nếu không muốn nói là tràn lan. Nói như lãnh đạo ngành VHTT, cá cược thể thao diễn ra mà không quản lý là “chúng ta chấp nhận tồn tại mà không quản lý”. Vì vậy, nên đưa cá cược thể thao vào trong Dự Luật, chấp nhận sự thật và đối diện thực tế đang tồn tại để quản lý là một quan điểm đúng.

Và cũng không phải “không quản được thì cấm” sẽ tiếp tục sinh ra hoạt động ngầm. Nhiều ý kiến gợi mở, Dự Luật nên quy định nguyên tắc, rồi giao Chính phủ trong từng thời kỳ quy định từng mục cụ thể, quy định danh mục được kinh doanh, hình thức được cá cược. Và nên đánh giá tác động, xu hướng phát triển nói chung để có thể quy định chặt chẽ, rõ ràng được vấn đề này trên nguyên tắc đảm bảo an ninh, trật tự, dùng nguồn thu để đầu tư phát triển thể dục, thể thao theo trình tự chặt chẽ.

"Nhiều nước trên thế giới cũng cho phép đặt cược và có phương án quản lý chặt chẽ thì tại sao chúng ta không tạo hành lang pháp lý để người dân chơi và thu được tiền" - quan điểm đó đáng để suy ngẫm. Bởi dù là vấn đề nhạy cảm, nếu hợp pháp hóa có thể sẽ dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến xã hội. Nhưng nếu tìm các giải pháp để quản lý, hạn chế được mặt tiêu cực và phát huy mặt tốt, sẽ quản lý được và tạo nguồn thu để phát triển thể dục, thể thao.

Các quy định pháp luật cũng cần đi từ thực tế, điều chỉnh những vấn đề từ thực tế đặt ra. Hiện, Chính phủ đang cho phép thí điểm đặt cược liên quan đến đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế. Qua một thời gian thí điểm, tổng kết những mặt trái, mặt được, sẽ đưa ra được những giải pháp điều chỉnh thuận lợi. Và với Luật Thể dục Thể thao, sau 11 năm, lần này được sửa đổi, cùng với những quy định khác, nhiều người hy vọng đây là cơ hội để luật hóa, điều chỉnh một vấn đề tồn tại trong thực tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần