Cần quyết liệt xử lý nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại Hà Nội

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên các tuyến đường, bãi đất trống dự án tại địa bàn nhiều quận, huyện của Hà Nội có xu hướng gia tăng.

Rác thải, vật liệu xây dựng tràn ra lề đường. (Ảnh: Hà Ánh)

Thực trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, ATGT, ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Điển hình, đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019 đem lại tiện tích đáng kể cho người tham gia giao thông.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến đường chạy qua địa phận xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) xuất hiện nhiều đống vật liệu xây dựng, rác thải đổ ngay cạnh lề đường. Đáng nói, nhiều chỗ, rác thải còn tràn ra lòng đường, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cạnh tuyến đường là khu đất trống được quy hoạch để xây dựng cổng chào Hà Nội tại cửa ngõ phía Nam. Lợi dụng khoảng trống chưa tiến hành xây dựng, nhiều tài xế xe tải đã tự ý đổ vật liệu, rác thải, đất đá xuống lề đường. Các đống vật liệu nối tiếp nhau kéo dài hàng cây số.
Đống vật liệu dài hàng cây số. (Ảnh: Hà Ánh)
Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, xử lý các xe tải đổ vật liệu xây dựng, rác thải tại khu đất trống nêu trên.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận thực tế về nạn đổ phế thải xây dựng tại đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 18 và 19/5:
Không chỉ phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt cũng được vứt tràn lan. (Ảnh: Hà Ánh)
Bên trong bãi đất trống cũng là những đống phế thải nối tiếp nhau. (Ảnh: Hà Ánh)
Đất tràn ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khi trời tối. (Ảnh: Hà Ánh)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần