Canada "tung" biện pháp trả đũa thuế nhôm, thép của Mỹ

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Canada - nhà cung cấp thép lớn nhất cho Mỹ tuyên bố áp thuế trị giá lên tới 16,6 tỷ đôla Canada đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các mặt hàng rượu whiskey, nước cam, thép, nhôm và các sản phẩm khác.

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết nước này đã công bố các biện pháp đáp trả tương xứng ngay sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định áp mức thuế mới đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU).
Canada công bố biện pháp trả đũa sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu Canada, Mexico và EU.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói thuế suất 25% và 10% sẽ tương ứng áp lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada và Mexico và EU có hiệu lực từ ngày 1/6.
Tháng 3 năm nay, chính quyền ông Trump áp thuế quan 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu từ mọi quốc gia vào nước này. Tuy nhiên, các nước trong EU, Mexico và Canada, cùng một số đồng minh khác của Mỹ được tạm miễn khỏi chương trình đánh thuế này để có thời gian đàm phán với Washington.
Ngoại trưởng Chrystia Freeland tuyên bố Canada sẽ kiện thuế thép và nhôm của Mỹ dựa trên các quy định của Hiệp định Tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Theo Ngoại trưởng Freeland, Canada sẽ áp thuế lên 16,6 tỷ đôla Canada hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, bao gồm các mặt hàng rượu whiskey, nước cam, thép, nhôm và các sản phẩm khác. "Các sản phẩm nằm trong danh sách bị áp thuế mới sẽ phải chịu mức thuế từ 10- 25%", bà Freeland nói thêm.
Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng việc áp thuế mới với nhôm và thép của Canada nhập khẩu vào Mỹ "hoàn toàn không thể chấp nhận được", tuy nhiên ông lưu ý rằng Canada sẽ tiếp tục đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. 
"Chính quyền Mỹ đã đưa ra một quyết định mà chúng tôi lấy làm tiếc và chắc chắn là dẫn tới các biện pháp trả đũa", Thủ tướng Justin Trudeau phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 31/5.
Thủ tướng Trudeau cũng cảnh báo rằng mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Trump vừa công bố - 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu - sẽ gây hại cho nền kinh tế các nước.
Về phần mình, châu Âu cảnh báo đã sẵn sàng trả đũa Mỹ, làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại toàn cầu.
Mexico cũng tuyên bố đáp trả tương xứng, với thuế quan được áp lên một loạt sản phẩm nông sản và công nghiệp của Mỹ, gồm giò lợn, táo, nho, pho mát, thép… Bộ Kinh tế Mexico nói thuế này sẽ được duy trì cho tới khi Chính phủ Mỹ dỡ bỏ thuế áp lên thép và nhôm từ Mexico.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần