Cảnh sát đột kích kho hàng, tạm giữ 4.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kiểm tra tại một nhà kho ở Thái Thịnh, quận Đống Đa, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 4.400 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu.

Tang vật cảnh sát thu giữ.
Ngày 25/12, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hưng (SN 1978, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát kinh tế đã tổ chức lực lượng, tiến hành các biện pháp điều tra.
Tiến hành kiểm tra tại một nhà kho ở Thái Thịnh, quận Đống Đa, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 4.400 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu. Tại thời điểm này, chủ kho là Trần Ngọc Hưng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng.
Về số hàng trên, Hưng khai nhận thường xuyên thu gom thuốc lá các loại như 555, ESSE, Captain Black... do nước ngoài sản xuất ở các vùng biên giới như Lào Cai, Lạng Sơn rồi vận chuyển về Hà Nội giao bán cho các cửa hàng kinh doanh. Theo hồ sơ lưu trữ, đối tượng Trần Ngọc Hưng có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện toàn bộ lô hàng đã được Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân tạm giữ, đồng thời củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần