Cầu Giấy tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 12h ngày 23/4, quận Cầu Giấy đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân trong phòng chống, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo thống kê của quận Cầu Giấy, đến 12h ngày 23/4, quận đã tiếp nhận ủng hộ, tiền mặt là 1.201.700.000 đồng, hiện vật gồm 182.882kg gạo và mì tôm, trứng, khẩu trang, nước sát khuẩn, dầu ăn, suất cơm, bánh và các nhu yếu phẩm khác. Số lượt người được nhận hỗ trợ là 26.512 lượt.
Phường Dịch Vọng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, quận Cầu Giấy đã hỗ trợ ủng hộ đơn vị khác như huyện Mê Linh 100 triệu đồng, xã Sơn Lôi 25 triệu đồng, 800 khẩu trang y tế và 1.000 khẩu trang vải, 20 dung dịch sát khuẩn. Bệnh viện Phổi Hà Nội 200 bộ bảo hộ và khẩu trang, Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư 200kg gạo, 20 chiếc chăn đơn. Huyện Thường Tín 500 bộ bảo hộ phòng chống dịch mặc một lần, 300 mũ chắn bọt và 200 thùng mỳ tôm.
Đến thời điểm hiện tại, quận đã thống kê, rà soát ban đầu các đối tượng thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/4/2020. Trong đó, người có công 1.821 người; đối tượng bảo trợ xã hội 1.517 người; hộ cận nghèo 17 hộ; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc là 8.270 người, DN bị ảnh hưởng do dịch là 176 DN với 5.726 lao động.
Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, kể từ 0h ngày 23/4 đã nới lỏng giãn cách xã hội, quận chỉ đạo với tinh thần quyết liệt vừa tích cực phòng chống Covid-19, vừa chủ động phát triển kinh tế - xã hội; khuyến cáo người dân không không ra đường khi không có việc cần thiết, yêu cầu giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đeo khẩu trang; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Chính phủ.
Trong ngày hôm nay, quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt với số tiền 4,2 triệu đồng/21 trường hợp với lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, 45 triệu đồng/6 trường hợp không tạm ngừng kinh doanh trong thời gian cách ly xã hội (hồ sơ trước ngày 23/4). Lũy kế, các lực lượng chức năng của quận đã xử phạt 304.300.000 đồng/670 trường hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần