Cầu Giấy tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu tài sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/10, tại tòa nhà Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung quận Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 3 tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung chạy 100m phối hợp phá cửa, chữa cháy, cứu tài sản.
Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung chạy 100m phối hợp phá cửa, chữa cháy, cứu tài sản.
Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 54 năm ngày Bác Hồ ký ban hành Pháp lệnh Quy định việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2015), hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và tháng an toàn phòng cháy chữa.

 
Cũng tại Hội thao, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu người tại khuôn viên tòa nhà FPT, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân trong khu vực. 
Tham gia Hội thao có 138 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC; cán bộ, đội viên của 23 đội PCCC cơ sở, Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Theo ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quân Cầu Giấy, Hội thao là dịp để các đơn vị thi đua, nâng cao hiểu biết và kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc các doanh nghiệp trong khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Hội thao cũng nhằm nêu cao tinh thần tích cực hơn nữa trong công tác phòng cháy, kịp thời xử lý để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Tại Hội thao, các đơn vị tham gia tranh tài ở nội dung chạy 100m phối hợp: Phá cửa, chữa cháy và cứu tài sản. Kết quả, đội của Tổng công ty Mạng lưới Viettel đạt giải nhất. Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 Giải Ba và 3 giải khuyến khích.