Cầu Giấy: Triển khai hiệu quả mô hình tổ công tác đặc biệt 140

Hoàng Hiệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn nửa tháng triển khai, tổ công tác 140 quận Cầu Giấy đã phát hiện, xử lý 343 trường hợp vi phạm về giao thông, phạt tiền 266,5 triệu đồng. Đồng thời, phát hiện 8 trường hợp tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tổ công tác đặc biệt 140 làm việc tại nút giao Lạc Long Quân - Trích Sài. Ảnh: Hoàng Hiệp
Với đặc thù địa bàn rộng, phức tạp về an ninh trật tự, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai mô hình thí điểm tổ công tác đặc biệt 140 từ ngày 28/5 nhằm kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm giao thông, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác trên các tuyến giao thông trên địa bàn.
Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã thành lập 3 tổ công tác 140, mỗi tổ có ít nhất 8 chiến sĩ gồm: 4 Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT); 2 Cảnh sát hình sự; 2 Cảnh sát ma túy. Đồng thời, còn có sự phối hợp của Công an các phường sở tại.
 Tổ công tác kiểm tra giấy tờ, phương tiện đối với các trường hợp nghi ngờ.
Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an quận Cầu Giấy cho biết, thời gian đầu ra quân, các tổ 140 tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: Thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, xe 3 gác tự chế giả danh thương binh,...
Đặc biệt, các tổ này còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông.
“Việc thành lập thêm tổ công tác 140 đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo trật tự ATGT; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ 140 đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân”, Thiếu tá Tuấn chia sẻ.
Đối tượng Đ.T.H bị lực lượng 140 phát hiện vận chuyển gần 1kg ma túy tổng hợp tại nút giao Cầu Giấy - Trần Quý Kiên vào tối 4/6. (Ảnh do Công an quận Cầu Giấy cung cấp)
Đại diện Công an quận Cầu Giấy cũng thông tin, từ ngày 28/5 đến hết ngày 14/6, các tổ công tác 140 đã phát hiện, xử lý 343 trường hợp phương tiện vi phạm, phạt tiền 266,5 triệu đồng. Trong đó có 280 trường hợp xe máy không mũ bảo hiểm, 24 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp đi ngược chiều và 16 lỗi khác. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra phát hiện 8 trường hợp tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Chị Nguyễn Thị Duyên (32 tuổi, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) cho biết: “Khi có lực lượng chức năng làm việc trên đường phố, người dân chúng tôi đi dạo, tập thể dục buổi tối cảm thấy rất yên tâm. Tôi rất ủng hộ lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xã hội...”.
Tổ công tác đặc biệt 140 Cầu Giấy là mô hình tổ công tác thí điểm cấp quận, huyện đầu tiên của cả nước, có nhiệm vụ gần giống với tổ công tác 141 đã được Công an TP Hà Nội triển khai rất thành công từ năm 2011. Dự kiến, mô hình này được thí điểm từ 1 đến 3 tháng, sau đó sẽ được Công an TP Hà Nội và quận Cầu Giấy tổng kết, đánh giá để quyết định việc duy trì hoặc nhân rộng ra các địa bàn khác.