Cháo trứng gà tía tô giải cảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cháo trắng đập 2 quả trứng gà ta và tía tô thái mỏng giúp cơ thể ra mồ hôi, giải cảm hiệu quả.

Nguyên liệu đơn giản, gồm:

Nắm gạo nấu cháo, 2-3 quả trứng gà ta, nắm lá tía tô tươi, hành tím và các gia vị khác.
Món cháo đơn giản có tác dụng giải cảm tuyệt vời trong thời tiết giao mùa. Ảnh: Hội An.
Món cháo đơn giản có tác dụng giải cảm tuyệt vời trong thời tiết giao mùa. Ảnh: Hội An.
Cách làm:

Tía tô rửa sạch, để ráo nước và thái nhỏ. Nấu cháo trắng chín mềm, nêm gia vị vừa ăn, cho thêm hành tím thái mỏng để thêm tác dụng giải cảm . Để nguyên nồi cháo nóng trên bếp, cho trứng gà tươi vào, khuấy đều cho trứng tan ra, chín đều. Cho tía tô vào, nêm lại gia vị, tắt bếp. Món cháo trứng gà tía tô nên ăn ngay lúc nóng. Món ăn này đơn giản, thời gian nấu nhanh nhưng bổ dưỡng và trị cảm cúm hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần