Chắp cánh ước mơ cho học sinh xã đảo Minh Châu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trong 2 ngày 31/5-1/6, Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội (trong đó có sự tham gia của Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo Kinh tế & Đô thị) đã tổ chức chương trình tình nguyện "Chắp cánh cho em" tại xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì.

Đại diện đoàn công tác trao quà cho học sinh đạt thành tích học tập tốt trên địa bàn xã Minh Châu
Đại diện đoàn công tác trao quà cho học sinh đạt thành tích học tập tốt trên địa bàn xã Minh Châu
Trong chuỗi hoạt động của chương trình, đại diện nhóm thiện nguyện phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Minh Châu đến thăm và tặng 25 suất quà cho cho học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã Minh Châu. Ngoài ra, tặng 2 bộ bàn ghế cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 tủ sách và một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao của trường Mầm non và trường Tiểu học xã Minh Châu. Tổng giá trị quà tặng là 40 triệu đồng.
Hàng ngàn trẻ em của xã đảo đã tới tham dự chương trình nghệ thuật "Chắp cánh ước mơ cho em" tại sân vận động xã Minh Châu
Hàng ngàn trẻ em của xã đảo đã tới tham dự chương trình nghệ thuật "Chắp cánh ước mơ cho em" tại sân vận động xã Minh Châu
Trong buổi tối 31/5, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh ước mơ cho em" với nhiều tiết mục đặc sặc của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát múa rối Thăng Long, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan TP và trẻ em xã Minh Châu được tổ chức tại sân vận động xã Minh Châu đã thu hút hàng ngàn trẻ em, người dân trên địa bàn xã tới tham dự. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang lại nhiều tiếng cười cho trẻ em xã đảo còn nhiều khó khăn của huyện Ba Vì.

Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh bày tỏ hy vọng, thông qua hoạt động này sẽ giúp cho các em nhỏ của xã đảo có thêm niềm tin, quyết tâm phấn đấu học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.
Một tiết mục văn nghệ của trẻ em xã Minh Châu.
Một tiết mục văn nghệ của trẻ em xã Minh Châu.
Minh Châu là xã duy nhất của TP Hà Nội nằm hoàn toàn ở bãi giữa sông Hồng, có diện tích tự nhiên 547,3ha, dân số 1.213 hộ và 6.765 nhân khẩu. Hiện nay, toàn xã có hơn 500 học sinh mầm non, trên 630 học sinh tiểu học, 400 học sinh THCS và khoảng 300 học sinh THPT. Trên xã đảo hiện mới có trường mầm non, tiểu học và THCS nhưng chưa có trường THPT. Đời sống của người dân trên xã đảo dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần