Chọn cán bộ tiếp dân, giải phóng mặt bằng phải hiểu dân, gần dân

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/8, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về dự và quán triệt Nghị quyết 15 cho các cán bộ, công chức các phòng, ban tại Quận ủy và UBND quận Nam Từ Liêm.
 
Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nhấn mạnh về việc cần thiết phải tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết 15. Dẫn những vụ việc nóng về vi phạm trật tự văn minh đô thị, trật tự đất đai, kỷ cương hành chính trên địa bàn thời gian qua, ông Cảnh cho rằng, chọn cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ ở các vị trí quan trọng như tiếp dân, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng phải là những người hiểu dân, gần dân.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Thăng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đã trình bày triển khai kế hoạch của quận về thực hiện Nghị quyết 15. Theo đó, quận thành lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, trong đó giao Ban Tổ chức Quận ủy là cơ quan thường trực. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo các giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết, xây dựng quy chế hoạt động…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần