Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Hoàn Kiếm cần trở thành đơn vị gương mẫu, tiên phong trong đảm bảo an toàn về mọi mặt

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kintedothi-"Hoàn Kiếm cần là đơn vị gương mẫu, tiên phong đi đầu toàn TP Hà Nội trong việc đảm bảo an toàn về mọi mặt, từ phòng chống dịch Covid-19 cho tới đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ thi của quận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực hơn" - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội, sáng nay (1/7), đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại quận Hoàn Kiếm. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP.
Trong đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thi tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại Phòng cách ly thuộc điểm thi Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm 
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, đến thời điểm này quận đã ban hành 206 văn bản và tổ chức nhiều hội nghị để chỉ đạo triển khai phòng chống dịch Covid-19, kiện toàn 132 tổ Covid cộng đồng với 512 nhóm và 1.910 thành viên. Từ ngày 27/4 - 29/6, quận đã xử phạt 232 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với tổng số tiền 579,5 triệu đồng. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, quận đã triển khai và phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, 4 điểm thi (với 131 phòng thi, 3.122 thí sinh) chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hội đồng thi trên địa bàn.
Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh, đánh giá cao quận Hoàn Kiếm đã triển khai rất nghiêm túc, trách nhiệm trong cả công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. Cùng đó, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử và tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận vừa qua cũng đã thành công, được thực hiện rất bài bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Đoàn kiểm tra một phòng thi tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm
Từ đó, Chủ tịch HĐND TP lưu ý đợt dịch Covid-19 thứ 4 này, cả nước và TP đang phải đối diện những nguy cơ lây lan bệnh rất lớn; TP có số dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn rất lớn, với nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học… Do đó, tuyệt đối không thể chủ quan lơi là trong công tác phòng chống dịch. Nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được vào thực hiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sắp tới, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu quận Hoàn Kiếm phát huy những cách làm sáng tạo, bài bản, khoa học đã triển khai thành công ở Kỳ thi vào lớp 10 THPT để tiếp tục tổ chức tốt nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó quán triệt tinh thần tổ chức kỳ thi tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch song song với thực hiện tốt quy chế thi.
"Hoàn Kiếm cần là đơn vị gương mẫu, tiên phong đi đầu TP trong việc đảm bảo an toàn về mọi mặt, từ phòng chống dịch Covid-19 cho tới đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ thi của quận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực hơn" - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu trong buổi làm việc tại Quận ủy Hoàn Kiếm
Cùng đó, Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm thực hiện thật nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP từ công tác phòng chống dịch cho tới công tác tổ chức Kỳ thi. Trong đó, cần thích ứng kịch bản chung vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế trên địa bàn để triển khai cho hiệu quả, khoa học. Với đặc thù có rất nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động thương mại dịch vụ, cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt với những đối tượng cố tình vi phạm, tuyệt đối không để tồn tại các trường hợp kinh doanh trà đá vỉa hè…
Riêng trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Chủ tịch HĐND TP lưu ý quận rà soát lại toàn bộ các điểm thi, tình hình các thí sinh; phân công phân nhiệm rõ trong Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra, chịu trách nhiệm tại các điểm thi, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh. Đồng thời, rà soát cụ thể, chặt chẽ về các kịch bản, phương án, diễn tập tại các điểm thi, lưu ý với những thí sinh tự do…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng lưu ý, trong điều kiện thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp, quận Hoàn Kiếm cần chú trọng triển khai bài bản, đúng quy định các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Việc thực hiện quy chế thi tại các điểm thi tốt nghiệp THPT cần bám sát những điều chỉnh, nắm chắc nhiệm vụ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Nhấn mạnh từ nhiều năm nay Hà Nội đã tổ chức kỳ thi này rất nghiêm túc, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu quận quán triệt, triển khai, phổ biến quy chế tới từng thí sinh để ngăn chặn tối đa tiêu cực, vi phạm quy chế; trưởng các điểm thi, cán bộ làm nhiệm vụ cần bám sát tình hình, linh hoạt, chủ động ứng phó với thực tế.

 
 

  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần