Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và ứng cử viên đại biểu HĐND TP vận động bầu cử tại Hoàn Kiếm: Sẽ định lượng công việc để giải quyết có sản phẩm cụ thể

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri quận Hoàn Kiếm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "Dù ở cương vị nào, dù trúng hay không trúng cử đại biểu HĐND TP, các ứng cử viên vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục gần dân, sát dân hơn, lắng nghe nguyện vọng của cử tri, định lượng các công việc để giải quyết hiệu quả nhất, có sản phẩm và kết quả cụ thể”.

Sáng nay (12/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức “Hội nghị tiếp xúc của cử tri với người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 2 - quận Hoàn Kiếm”. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm tới 18 phường trên địa bàn quận với sự theo dõi của hơn 700 cử tri.
Tại đây, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm giới thiệu với cử tri tiểu sử tóm tắt của 5 người ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 2, gồm: Ông Vũ Đăng Định (Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm); bà Chu Hồng Minh (Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội); ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội); bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP, Sở Tư pháp Hà Nội); bà Đinh Hải Yến (Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm).

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2- quận Hoàn Kiếm

Tiếp đó, lần lượt 5 ứng cử viên đã trình bày trước cử tri quận Hoàn Kiếm chương trình hành động mình nếu được tín nhiệm bầu là ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong đó, ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trong phần Chương trình hành động của mình khẳng định, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm tiếp tục bầu làm ĐB HĐND TP, trọng tâm chính trong Chương trình hành động của ông  nhiệm kỳ này là cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người ĐB Nhân dân. Được phân công làm Trưởng BCĐ 2 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa này là Chương trình 03-CTr/TU và Chương trình 08-CTr/TU - những nội dung rất lớn, tác động rộng khắp đến đời sống dân sinh, đặc biệt quan trọng với các quận nội đô như Hoàn Kiếm. Ông sẽ quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra tập trung các lĩnh vực quy hoạch, giao thông, hạ tầng đô thị, nhà ở, quản lý chung cư, cây xanh, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng vườn hoa, công viên, chiếu sáng, bảo tồn các biệt thự cũ, bảo tồn các công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử tiêu biểu; cải tạo, chỉnh trang phố cổ, phố cũ... để diện mạo TP nói chung và Hoàn Kiếm nói riêng ngày càng khởi sắc, khang trang, văn minh, hiện đại.
"Tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo quận và các cơ quan TP nghiên cứu, đề ra những giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy quận phát triển, trên tinh thần quận Hoàn Kiếm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển thì TP mới phát triển và tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ” - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định 
“Bên cạnh kết quả đạt được, quận Hoàn Kiếm vẫn còn một số khó khăn nội tại đặt ra trong quá trình phát triển cần được quan tâm, như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của quận nội đô lịch sử, là trung tâm kinh tế và hội nhập kinh tế; công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ còn những bất cập, hạn chế; công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng khu vực 2 phường ngoài đê còn nhiều vướng mắc; đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, công tác GPMB một số dự án có tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu; diện tích đất dành cho giáo dục và các thiết chế văn hóa-thể thao cấp phường cũng chưa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân… Do đó, với trách nhiệm là Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, được phân công trực tiếp chỉ đạo theo dõi quận, tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo quận và cơ quan TP nghiên cứu, đề ra những giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy quận phát triển, trên tinh thần quận Hoàn Kiếm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển thì TP mới phát triển và tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Ứng cử viên Vũ Đăng Định khẳng định, nếu trở thành ĐB HĐND TP, ông sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ và thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt, xem xét giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri hoặc đề xuất cơ quan chức năng giải quyết. Đặc biệt, trên cương vị Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, ông sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và 7 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để phấn đấu xây dựng, phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho hay, nếu được bầu là ĐB HĐND TP, sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề bức xúc mà cử tri quận đang mong muốn được giải quyết như cải thiện vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe và đầu tư bổ sung các thiết chế văn hóa cho người dân...
“Để đạt được mục tiêu đó, tôi sẽ tích cực chủ động đề xuất lãnh đạo TP tăng cường đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển góp phần xây dựng Thủ đô và quận Hoàn Kiếm có đô thị phát triển hiện đại, văn minh; nâng cao đời sống Nhân dân, người có công, người khó khăn yếu thế; đẩy mạnh phát triển thương mại du lịch trên địa bàn; tạo chuyển biến mạnh về quản lý và phát triển đô thị; phát triển văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính…, song song với chú trọng giám sát việc thực hiện để đảm bảo quyền lợi cử tri. Trong đó, quan tâm hơn đến những vấn đề bức xúc mà cử tri quận đang mong muốn được giải quyết như cải thiện vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe và đầu tư bổ sung các thiết chế văn hóa cho người dân… Dù trên cương vị hành chính nào, tôi cũng sẽ thực hiện tốt chương trình hành động này” - ông Vũ Đăng Định nhấn mạnh.
Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Chu Hồng Minh cho biết, là một cán bộ Đoàn tròn 15 năm công tác tại Thành đoàn Hà Nội và gắn bó với mảnh đất Hoàn Kiếm, bà mong muốn trở thành cầu nối cho ý kiến, nguyện vọng của hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô cùng hơn 16 vạn người dân quận Hoàn Kiếm để kịp thời đề xuất, kiến nghị với HĐND TP cùng các cấp, ngành giải quyết thỏa đáng những vấn đề Nhân dân mong muốn.
Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, sẽ tập trung giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi bản lĩnh chính trị,kỹ năng sống, lối sống văn hóa, thanh lịch, văn minh, trong điều kiện Hoàn Kiếm là địa bàn trọng điểm và đặc biệt nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANCT-TTATXH mà thanh thiếu nhi là đối tượng dễ bị lôi kéo, kích động. Quan tâm hỗ trợ tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo, có các giải pháp thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, bởi nhiều lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Hoàn Kiếm đang rất cần có nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, phù hợp với nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số từ đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quận trở thành một đô thị thông minh…
Ứng cử viên Chu Hồng Minh nhấn mạnh, sẽ luôn theo đuổi phương châm “Lắng nghe, chia sẻ và quyết tâm hành động
“Với phương châm “Lắng nghe, chia sẻ và quyết tâm hành động”, tôi rất mong được các cử tri tín nhiệm để có cơ hội trở thành ĐB HĐND TP, là cầu nối tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng, phản ánh của cử tri để kiến nghị kịp thời, kiên trì giám sát, quyết liệt thúc đẩy việc giải quyết của các cơ quan liên quan” - bà Chu Hồng Minh chia sẻ.
Với ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Xuân, khi trình bày Chương trình hành động cũng khẳng định: Dù trúng cử ĐB HĐND TP hay không, bản thân sẽ cố gắng hết khả năng của mình đóng góp vào sự nghiệp phát triển quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung. Trong xây dựng phát triển KT-XH địa phương, sẽ cố gắng hết sức thông qua hoạt động chuyên môn của mình để tham mưu đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khó khăn, người già, trẻ em…, qua đó liên hệ chặt chẽ với cử tri và truyền đạt mong muốn của cử tri tới HĐND TP và các cơ quan chức năng. Đồng thời, sẽ tham gia giám sát các cấp chính quyền, cụ thể ở quận Hoàn Kiếm về các vấn đề GPMB, xây dựng quy chế hoạt động phố đi bộ, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, tăng không gian xanh, nâng cao đời sống người dân… 
“Với kinh nghiệm gần 12 năm công tác trong hoạt động nghiên cứu pháp luật, tôi sẽ có những tổng hợp cô đọng nhất để chuyển những phản ánh của cử tri tới các cơ quan giải quyết, tạo điều kiện thực hiện các dự án trên địa bàn quận và TP, nâng cao niềm tin của người dân. Đặc biệt, sẽ tham mưu rà soát cơ sở pháp lý để tăng cường chế tài xử lý những trường hợp vi phạm trong xả thải ra môi trường; tăng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đặc biệt tại trường học để giảm bạo lực học đường, phòng tránh xâm hại tình dục cho thanh thiếu niên, đa dạng hóa loại hình để thu hút sự quan tâm của giới trẻ; tham mưu chính sách về bình đẳng giới, chính sách cho lao động nữ…” - bà Nguyễn Thị Thanh Xuân bày tỏ.
Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ sẽ quan tâm tham mưu rà soát cơ sở pháp lý để tăng cường chế tài xử lý vi phạm trong xả thải ra môi trường; tăng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
Là một ứng cử viên có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, bà Đinh Hải Yến trong Chương trình hành động của mình cho hay: Thời gian tới, một trong những vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực giáo dục tại Thủ đô chính là đẩy mạnh hiện đại hóa nền giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đưa học sinh đi giao lưu học tập kinh nghiệm quốc tế…
“Nếu được tín nhiệm bầu là ĐB HĐND TP, bản thân là một giáo viên tiểu học, tôi sẽ luôn cố gắng xây dựng hình ảnh nhà giáo đúng với sự trông mong của phụ huynh và học sinh, dù công việc rất bận rộn nhưng sẽ cố gắng dành thời gian tiếp xúc cử tri, trong cuộc sống luôn chủ động lắng nghe ý kiến tâm tư của bà con lối xóm để phản ánh trung thực tới cơ quan có thẩm quyền; góp phần làm tốt công tác giáo dục. Đồng thời, sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò giám sát trong lĩnh vực giáo dục để môi trường giáo dục luôn trong sạch, nhân văn, giữ vững niềm tin của phụ huynh, học sinh…” - bà Đinh Thị Yến khẳng định.
"Nếu là ĐB HĐND TP, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò giám sát trong lĩnh vực giáo dục để môi trường giáo dục luôn trong sạch, nhân văn, giữ vững niềm tin của phụ huynh, học sinh…” - bà Đinh Thị Yến khẳng định
Nêu ý kiến tại Hội nghị, cử tri quận Hoàn đánh giá cao những nội dung các ứng cử viên đã nêu trong chương trình hành động của mình và mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu là ĐB HĐND TP sẽ thực sự là cầu nối, đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong các diễn đàn quan trọng của HĐND TP. Đồng thời, với kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực chuyên môn và quyết tâm cao độ, các ĐB sẽ thực hiện tốt những vấn đề được nêu trong chương trình hành động.
Trong đó, cử tri Phạm Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo, cử tri Nguyễn Minh Hà (phường Lý Thái Tổ) bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ cùng tập thể lãnh đạo TP quân tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay cho quận Hoàn Kiếm để ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
Đặc biệt, nhiều cử tri quận mong muốn, trên cương vị công tác của mình và là ĐB HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND cũng như tính chuyên nghiệp của các ĐB chuyên trách HĐND TP.
Đối với ứng cử viên Vũ Đăng Định, trên cương vị Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, nếu là ĐB  HĐND TP, cử tri tin tưởng đồng chí sẽ phát huy kết quả và thành tích của các lãnh đạo tiền nhiệm của quận Hoàn Kiếm để lãnh đạo xây dựng quận tiếp tục xứng đáng là điểm đến của các du khách, phát triển kinh tế ngày càng tăng trưởng. Qua đó có điều kiện chăm lo đời sống người dân trên địa bàn đặc biệt các đối tượng chính sách, giải quyết những tồn đọng vướng mắc, quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ phường.
 Cử tri quận Hoàn Kiếm nêu ý kiến tại Hội nghị
Là một cử tri trẻ, Bí thư Quận Đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền lại đặc biệt quan tâm những vấn đề liên quan công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được một số ứng cử viên nêu lên. "Tôi muốn tham góp thêm về tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi theo từng khối, từng khu vực, không chỉ trong khu vực thanh niên trường học. Trên lĩnh vực công tác chuyên môn của các ứng cử viên, tôi cũng mong sẽ có thêm giải pháp đánh giá vấn đề tiếp cận pháp luật của người dân và đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý” - cử tri chia sẻ.
Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "Những ý kiến của cử tri quận thể hiện sâu sắc, có tầm, đề cập cả những vấn đề vĩ mô và vi mô. Dù ở cương vị nào, dù trúng hay không trúng cử ĐB HĐND TP, các ứng cử viên vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi bản lĩnh, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sẽ tiếp tục gần dân, sát dân hơn, lắng nghe nguyện vọng của cử tri, định lượng các công việc để giải quyết hiệu quả nhất, có sản phẩm và kết quả cụ thể”.
Về hoạt động của HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP khẳng định, tới đây để HĐND TP Hà Nội tiếp tục là điểm sáng của cả nước, nâng cao hiệu quả giám sát, TP sẽ rà soát, nếu các tổ chức đơn vị cá nhân nào có chuyển biến chậm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như giải quyết những phản ánh kiến nghị của cử tri, HĐND TP sẽ kiến nghị các cơ quan có thảm quyền xem xét trách nhiệm. HĐND các cấp tại TP sẽ không ngừng hoạt động theo tinh thần đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần