Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách huyện Thanh Trì

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Thanh Trì, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến nhà riêng để thăm hỏi chúc mừng ông Hoàng Vũ Hiến (sinh năm 1927) - cán bộ Tiền khởi nghĩa, nhà tại đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển và ông Vũ Văn Lợi (sinh năm 1927) - cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức chung chúc ông Hoàng Vũ Hiến, ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì  sức khỏe và trường thọ.
Ông Hoàng Vũ Hiến tham gia cách mạng từ tháng 2/1945 và kháng chiến chống Pháp ở chiến trường miền Nam. Rời quân ngũ, ông có nhiều năm tham gia cấp ủy và có cống hiến vào sự phát triển ở địa phương.

Ông Vũ Văn Lợi, tham gia làm tự vệ kháng chiến, sau Cách mạng Tháng 8 thành công nhiều năm tham gia chính quyền cơ sở, có uy tín và đóng góp tích cực trong các phong trào ở nơi cư trú.

Đến thăm các đồng chí lão thành cách mạng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Vũ Hiến và đồng chí Vũ Văn Lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quê hương đất nước.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc sức khỏe và tặng quà ông Vũ Văn Lợi, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc hai đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, phát huy phẩm chất cách mạng, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên con cháu xây dựng quê hương cũng như luôn theo dõi, ủng hộ các chủ trương của TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công; chú trọng giáo dục thế hệ trẻ để từ đó nhân niềm tự hào, tiếp thêm ngọn lửa về tinh thần yêu nước, cách mạng; xây dựng, vun đắp, bồi dưỡng thành tình cảm, niềm tin, lý tưởng sống, có những hành động cách mạng để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần