Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chúc tết các gia đình chính sách tiêu biểu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/2, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện gia đình đồng chí Lê Ất Hợi.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước truy tặng đồng chí Lê Ất Hợi - nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo thay mặt lãnh đạo thành phố chúc tết gia đình đồng chí Lê Ất Hợi, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.
*Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Chủ tịch TP Lê Ất Hợi
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện gia đình đồng chí Lê Ất Hợi.
Cùng sáng 4/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã thăm, chúc tết các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chỉ (số 1B, phố Hai Bà Trưng); thương binh 4/4 Nguyễn Phan Thanh (số 1- tập thể phố Lê Phụng Hiểu) và cán bộ khu dân cư Nguyễn Gia Tâm (208, phố Trần Quang Khải).
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chỉ (số 1B, phố Hai Bà Trưng);
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chỉ , số 1B, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ  sự tri ân với sự đóng góp to lớn của gia đình mẹ VNAH và thương binh 4/4 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn Mẹ VNAH và thương binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, gia đình phát huy truyền thống, luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với gia đình cán bộ khu dân cư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương những thành tích ông Nguyễn Gia Tâm đã đóng góp cho Tổ dân phố với 6 năm liên tục đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Tổ dân phố xuất sắc tiêu biểu” và được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cấp thành phố 2014. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, tới đây ông Nguyễn Gia Tâm tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tham gia tích cực các hoạt động ở khu phố, xứng đáng là cánh tay nối dài của chính quyền đến khu dân cư.