Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Công an phải làm tốt vai trò nòng cốt, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh yêu cầu này trong buổi làm việc với Bộ Công an về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác trọng tâm phòng, chống tội phạm ngày 2/4.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Báo cáo của Bộ Công an cho biết những năm gần đây, do tác động của nhiều yếu tố phức tạp của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình đô thị hóa, hội nhập quốc tế nhanh, do công tác quản lý kinh tế-xã hội chưa theo kịp yêu cầu, cơ chế chính sách pháp luật còn có những tồn tại chưa kịp thời tháo gỡ; do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong và ngoài nước làm gia tăng số doanh nghiệp giải thể, việc làm và thu nhập của người lao động khó khăn nên tình hình tội phạm gia tăng và diễn biến rất phức tạp.

Một số loại tội phạm hình sự có xu hướng tăng ở nhiều địa bàn nhưng xảy ra tập trung chủ yếu vẫn ở các thành phố lớn. Đáng chú ý là sự phức tạp của các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cờ bạc, ma túy…, tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác như giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, các dự án lớn, trong quản lý và sử dụng đất diễn ra nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, xuất hiện những loại tội phạm mới, như tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội mua bán người và một số tội phạm có nguyên nhân xã hội khác.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh ngành Công an cần quán triệt và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra năm 2014 và các năm tiếp theo, đặc biệt chú ý thực hiện tốt 3 công tác trọng tâm, đột phá trong kiện toàn bộ máy, nâng cao kết quả các công tác nghiệp vụ của ngành, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phải làm tốt vai trò nòng cốt, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương, pháp luật, xây dựng một môi trường sống ngày càng lành mạnh, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Lực lượng Công an cần tăng cường tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tích cực phát động nhân dân xây dựng các mô hình tự làm, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại địa bàn dân cư…