Chủ tịch nước sẽ dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân...

Kinhtedothi - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 9-11/11.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, Hội nghị Cấp cao APEC tại Bắc Kinh có chủ đề: “Định hình tương lai thông qua quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình."
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tại hội nghị, các nền kinh tế thành viên sẽ tập trung thảo luận 3 vấn đề: Kết nối nội khối; Hình thành FTAAP và các nội dung hợp tác kinh tế-thương mại mới.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua 15 văn kiện, trong đó có Tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo cấp cao và Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng.