Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: "Người dân tự giác phòng chống dịch COVID-19 là biện pháp quan trọng nhất"

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP kêu gọi mọi người dân tự giác phòng chống dịch là quan trọng số 1, các sở nhành, địa phương, đơn vị của Hà Nội phải nỗ lực, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan.

Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý – Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang phức tạp, số lượng người mắc bệnh tăng cao gần 300.000 người/ngày, và mỗi ngày 6.000 – 7.000 người tử vong. “Với tốc độ như hiện nay chỉ khoảng 3 ngày có thêm một triệu người mắc bệnh”, Chủ tịch UBND TP nhận định.

Chủ tịch TP cũng thông tin, qua rà soát ban đầu (con số chưa chính thức) cho thấy, trong tháng 7 có khoảng một triệu người qua lại Quảng Nam – Đà Nẵng; trong 3 tuần qua có khoảng 40.000 người đến các bệnh viện tại Đà Nẵng; các hàng quán xung quanh bệnh viện có dấu hiệu bị lây lan...

Tại Hà Nội, đến 1/8, Thành phố rà soát có trên 72.000 người đến Đà Nẵng. Điều này chứng tỏ qua phương tiện thông tin truyền thông người dân đã tự giác chấp hành, tự giác khai báo y tế. "Thực tế 2 ca bệnh tại Hà Nội là do người dân tự giác đến cơ sở y tế xét nghiệm, điều này cho thấy công tác tuyên truyền là quan trọng nhất hiện nay", Chủ tịch TP. Hà Nội nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao các đơn vị từ Thành phố đến quận huyện đã thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, rà soát khẩn trương, tích cực người từ Đà Nẵng về, tổ chức xét nghiệm với tinh thần nhanh chóng. Đến nay đã xét nghiệm được gần 50.000 trường hợp; rà soát 127 trường hợp F1 với các bệnh nhân tại Hà Nội... kết quả đều âm tính.
 Cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. 
Tuy nhiên chủ tịch UBND TP nói rõ: “Đây là tin vui bước đầu, thể hiện việc Hà Nội tốc lực trong công tác xét nghiệm để phát hiện nhanh, cách ly kịp thời. Tuy nhiên,với trường hợp bệnh nhân 76 tuổi, cụ về từ ngày 25/7, đến nay 6 ngày. Những người tiếp xúc với bệnh nhân sau 12 – 13 ngày xét nghiệm lại một lần nữa, lúc đó mới yên tâm”, Chủ tịch chia sẻ.
Nhận định diễn biến thời tiết hiện nay có mưa ẩm, nhiệt độ giảm, Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng thời tiết này có thể việc lây lan dịch bệnh càng dễ, vì vậy người dân cần tiếp tục theo dõi sức khỏe, kịp thời phát hiện các biểu hiện ho, sốt, khó thở để thông tin các cơ sở y tế tổ chức theo dõi, xét nghiệm.
Chủ tịch UBND TP nêu rõ, việc test nhanh phát hiện kháng thể chỉ là kết quả đánh giá ban đầu. Những trường hợp âm tính ban đầu chưa phải là yên tâm 100% mà vẫn phải tiếp tục cách ly, tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện sốt, ho phải báo ngay cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm PCR.
Chủ tịch UBND TP chỉ rõ, bài học thực tế hiện nay, môi trường bệnh viện vẫn là nơi nguy hiểm nhất vì vậy tất cả các cơ sở y tế trên địa bản cả của Trung ương và Hà Nội cần phải thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch như: phân luồng bệnh nhân, có nước khử khuẩn,đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, xác minh, khai báo y tế với các bệnh nhân. Các bệnh viện có các khoa mà bệnh nhân có bệnh nền nặng thì không cho đông người thân vào thăm…
Yêu cầu các đơn vị tiếp tục xét nghiệm nhanh ở các quận huyện, nhưng cần xác định rõ người về từ vùng dịch về mới test nhanh; ưu tiên những người về từ ngày 12, 15/7 trở lại đây bởi số test nhanh của Hà Nội hiện nay đã phát 78.000/80.000. Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Y tế liên hệ với Bộ Y tế để khẩn trương mua thêm 20.000 bộ kít nữa phục vụ việc test nhanh.
“Cố gắng phấn đấu đến trong 2/8 phải xong test nhanh COVID-19. Các đơn vị cần làm việc kể cả buổi tối nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch cũng như cần tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi về từ vùng dịch hoặc có dấu hiệu ho sốt, khó thở phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế”, Chủ tịch UBND TP yêu cầu.
Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh: “Trong thời kỳ phòng bệnh làm bao nhiêu cũng cảm thấy nhiều nhưng sau đó, nếu có ca bệnh vẫn không thấy sự chuẩn bị là đủ”.
Chủ tịch UBND TP chỉ rõ nguy cơ của Hà Nội khi có số người già đông nhất cả nước (chiếm 19% dân số); số lượng trẻ em đông; 2,2 triệu học sinh; mật độ dân cư đông; là trung tâm giao thông, việc đi lại phức tạp...
Do vậy, Chủ tịch kêu gọi mọi người dân tự giác phòng chống dịch là quan trọng số 1, các sở nhành, địa phương, đơn vị của Hà Nội phải nỗ lực, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần