Chưa có phán quyết cuối cùng vụ sập giàn giáo ở Formosa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa đưa ra bản án cuối cùng cho các bị cáo bị truy tố trong vụ sập giàn giáo ở Formosa.

Sau khi thông qua các tình tiết giảm nhẹ, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cùng truy tố 2 bị cáo người Việt Nam và 2 bị cáo người Hàn Quốc về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 3 Điều 227 Bộ luật Hình sự. Theo đó, bị cáo Lee Jae Myeong (62 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) được đề nghị mức án 3 - 4 năm tù giam, bị cáo Kim Jong Wook (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) được đề nghị mức án 42 - 54 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần lượt được đề nghị mức án 3 - 4 năm tù giam và 30 - 36 tháng tù giam. Gia đình các bị hại cũng đề nghị giảm mức án cho các bị cáo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần