[Ảnh] Bộ Quốc phòng tặng Nhân dân TP Hồ Chí Minh 4.000 tấn gạo và 100.000 phần quà

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm đem lương thực và quà nhanh nhất đến tay người dân bảo đảm đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu ăn, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động hành chục nghìn cán bộ, chiến sĩ vào cuộc.

Nhân dân ngày càng tin yêu “Bộ đội Cụ Hồ”
Sáng 12/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ xuất quân trao tặng 4.000 tấn gạo và 100.000 phần quà của Bộ Quốc phòng hỗ trợ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 10 gói mì tôm, 10 quả trứng vịt, hộp lương khô, cá hộp, thịt hộp, xúc xích, dầu ăn, lon sữa đặc, lốc sữa tươi, bánh.
 Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
 Bộ Quốc phòng hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh 100.000 phần quà cùng 4.000 tấn gạo để cùng vượt qua đại dịch Covid-19.
Đến dự có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, phát biểu: “Đây là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, là nguồn cổ vũ, khích lệ, động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, vượt mọi khó khăn; Thực hiện triệt để, hiệu quả giãn cách xã hội với nguyên tắc “Ai ở đâu thì ở đó”, giữ vững, bảo vệ an toàn các pháo đài; Mở rộng "vùng xanh", thu hẹp "vùng vàng", triệt tiêu "vùng đỏ" tiến tới xanh hóa bản đồ Covid-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, sớm mang lại cuộc sống bình thường mới cho Nhân dân thành phố”.
 Đoàn xe của Quân đội chờ nhận quà và gạo đi tặng người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Các sỹ quan quân đội chờ lệnh chở gạo và quà đi tặng Nhân dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.
Cũng theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy - UBND thành phố. Bộ Tư lệnh thành phố đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, Dân quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đem hết nhiệt huyết, tâm sức, trí tuệ phục vụ Nhân dân tận tình, chu đáo. Các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim để phối hợp, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước tiếp nhận, xử lý, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng thi hài và vận chuyển, bàn giao tro cốt bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19 cho gia đình bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo được niềm tin, sự hưởng ứng và cảm phục của Nhân dân.
Thần tốc đem quà đến với người dân gặp khó khăn
Đặc biệt, từ ngày 23/8, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tăng cường hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch. Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu Thành ủy – UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo; chủ trì phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng các lực lượng; cán bộ, chiến sĩ thấu suốt tinh thần “Muốn chống dịch phải vào tâm dịch” tham gia đầy đủ các công việc: Tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, xét nghiệm, truy vết, tiêm ngừa, sơ cấp cứu, điều trị các ca F0 và tư vấn sức khỏe người dân tại nhà, tuyên truyền, vận chuyển túi an sinh cho Nhân dân. Các đơn vị đã có mặt ở tất cả các điểm nóng về dịch bệnh, trên từng tuyến phố, trong từng con hẻm, khu dân cư.
 Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chuyển quà cho chiến sĩ để đem đến cho Nhân dân.
 Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lương thực, tuần tra canh gác, trao quà cho Nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; Phối hợp với các cấp, các ngành và nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các địa phương, đơn vị bạn, các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Trong đó có sự giúp đỡ to lớn của Quân khu 7 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để cùng với cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn hơn 2.000 tấn hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm với kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay cơ bản đã hoàn thành tốt chỉ tiêu của chiến dịch.
 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chuyển quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cho chiến sĩ đem đến hỗ trợ Nhân dân.
Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó đã góp phần giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, yên tâm, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt giãn cách xã hội; Đồng thời thể hiện chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”; Góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân thêm bền chặt.
 Với quyết tâm không để người dân bị thiếu đói, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã dốc lực lượng ''Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người'' để đưa lương thực đến kịp thời cho Nhân dân vượt qua khó khăn.
“Với tất cả tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm và sự thấu hiểu với những khó khăn, vất vả hàng ngày, hàng giờ mà Nhân dân đang phải chịu đựng. Bộ Tư lệnh thành phố sẽ triển khai lực lượng, phương tiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để mang nhanh nhất, sớm nhất những phần quà đến tay người dân, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, góp phần san sẻ, giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu đói”, Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần