Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng quận Hoàng Mai” lần thứ VI

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/3, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai tổ chức Chung khảo Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai” lần thứ VI, năm học 2020 - 2021.

Ban Tổ chức và 10 thí sinh tham gia vòng Chung khảo Hội thi.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ nữ nhà giáo quận Hoàng Mai, Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai” lần thứ VI, năm học 2020 - 2021.
Hội thi diễn ra sôi nổi ở cả 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS công lập và ngoài công lập trong toàn quận từ tháng 1/2021. Qua vòng sơ khảo từ 66 thí sinh đã lựa chọn được 10 thí sinh tiêu biểu nhất tham dự vòng chung khảo cấp quận.
Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực của ngành GD&ĐT quận hưởng ứng phong trào thi đua các ngày lễ lớn năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phần thi Duyên dáng áo dài của các thí sinh.
Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” nhằm tôn vinh tài năng, vẻ đẹp trí tuệ, phẩm chất đạo đức, phong cách sư phạm của các nữ giáo viên trong toàn ngành; là điều kiện để các cô giáo được thể hiện năng lực, tình yêu nghề nghiệp, hiểu biết xã hội, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm; là cơ hội để các cô giáo được giao lưu, học tập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, khẳng định bản lĩnh, sự tự tin, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, ở cương vị công tác nào vẫn luôn thể hiện được tài năng và sự duyên dáng của mình để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác GD&ĐT.
Tại vòng Chung khảo, 10 cô giáo được tuyển chọn từ hội thi tại 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS  đã trải qua 4 phần thi gồm: Duyên dáng áo dài, tài năng, trang phục tự chọn, thuyết trình và ứng xử.
Qua qua các phần thi, những nữ nhà giáo của ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai không chỉ thể hiện nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn thể hiện được năng lực sư phạm, tâm huyết, yêu nghề, sự hiểu biết về kiến thức xã hội, hiểu biết về các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành và thể hiện tài năng của mình.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái trao giải Xuất sắc và Nhất cho các thí sinh.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc cho thí sinh Nguyễn Mai Anh - cô giáo trường Tiểu học Thịnh Liệt. Cô giáo Nguyễn Mai Anh sẽ đại diện cho nữ nhà giáo ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai tham dự hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp TP.
Cùng đó, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho các thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh - cô giáo trường Mầm non Thịnh Liệt; Hoàng Thị Phương Anh - cô giáo trường Tiểu học Mai Động. Ngoài ra, trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải chuyên đề (Giải trình diễn áo dài đẹp nhất, Giải trình diễn năng khiếu hay nhất, Giải trang phục tự chọn đẹp nhất, Giải ứng xử tình huống sư phạm hay nhất).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần