Chứng khoán châu Á bừng sắc xanh phiên đầu tuần

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/10 tại thị trường châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán đều đồng loạt đi lên, nối gót diễn biến tích cực từ phiên cuối tuần trước tại Phố Wall.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa với mức tăng 173,46 điểm, tương đương 1,23%, lên 14.261,65 điểm.

Sự phục hồi của chứng khoán Nhật Bản trong đầu phiên này chủ yếu là do những dự báo lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp nước này và sự ổn định của tỷ giá đồng yen.

Hiện tỷ giá giữa đồng nội tệ Nhật Bản và đồng USD đang thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm 2012, và nhân tố này được xem là giúp các nhà xuất khẩu của đất nước Mặt Trời mọc được hưởng lợi.

Trong khi đó, hoạt động "săn lùng" cổ phiếu giá hời sau vài phiên "lao dốc" liên tiếp hồi tuần trước đã giúp hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong đua nhau khởi sắc.

Thêm vào đó, những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chương trình kích thích kinh tế hiện hành tới năm 2014 cũng góp phần thúc đẩy đà đi lên của thị trường chứng khoán châu Á, khi mà "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ vẫn đang còn khá mong manh (nhất là sau tình trạng bất ổn ngân sách vừa qua).

Đầu phiên giao dịch 28/10, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tăng 4,38 điểm (0,21%) và 55,41 điểm (0,24%), lên 2.137,34 và 22.753,75 điểm.