Chứng khoán Mỹ và châu Âu khởi sắc do giới đầu từ trút bỏ lo ngại

Nguyễn Thu (Theo Reuters, AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Wall tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần (5/3) với cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng hơn 1%, thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm khi bắt được tín hiệu tích cực từ chứng khoán Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều khởi sắc do giới đầu tư trút bỏ lo ngại về một cuộc chiến thương mại sau bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân.
Phố Wall khởi sắc trở lại với cả 3 chỉ số đồng loạt tăng hơn 1% do lo lắng về một cuộc chiến thương mại đã dần vơi đi với nhà đầu tư sau bình luận của ông Trump.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần (5/3) với cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng hơn 1%. 
Trên trang Twitter, Tổng thống Trump đã gắn vấn đề thuế quan, vốn bị phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế hồi tuần trước, với các vấn đề mà Washington đang gặp phải với nước láng giềng Canada và Mexico. Ông Trump nhấn mạnh: “Thuế quan đối với thép và nhôm sẽ chỉ được rút lại nếu một thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mới và công bằng được ký kết”, đồng thời đề cập tới “mức thâm hụt thương mại lớn” của Mỹ.
Bình luận của Tổng thống Mỹ khiến giới đầu tư tin rằng, tuyên bố tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm trước đó chỉ là chiến thuật để đàm phán NAFTA có lợi cho Mỹ, nên đã tự tin rót tiền vào chứng khoán, giúp các thị trường phục hồi trong phiên đầu tuần mới.
Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ cũng được hỗ trợ khi giá dầu thô tăng mạnh trở lại trong phiên thứ Hai, tiếp nối đà phục hồi phiên cuối tuần trước sau chuỗi giảm trước đó do kho dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước nữa tăng mạnh hơn dự kiến.
Kết thúc phiên 5/3, chỉ số Dow Jones tăng 336,70 điểm (tương đương 1,37%), lên 24.874,76 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 29,69 điểm (khoảng 1,10%), lên 2.720,94 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 72,84 (tương đương 1%), lên 7.330,70 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm ở đầu phiên, nhưng đã hồi phục trở lại trong những phút cuối phiên khi bắt được tín hiệu tích cực từ Phố Wall. Chứng khoán châu Âu đã liên tiếp giảm trong những phiên trước đó và giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng cuối tuần qua.
Thị trường chứng khoán Đức tăng điểm sau khi các thành viên của đảng trung tả Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã chấp thuận kế hoạch tham gia liên minh của Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc trưng cầu ý kiến của hơn 460.000 đảng viên của SPD trên toàn quốc. Với kết quả tích cực này, bà Merkel sẽ có thể đảm nhiệm chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp tại Quốc hội Liên bang vào ngày 14/3 tới. 
Thị trường chứng khoán Đức tăng điểm trong phiên đầu tuần mới.
Kết thúc phiên 5/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 46,08 điểm (+0,65%), lên 7.115,98 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 177,16 điểm (+1,49%), lên 12.090,87 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 30,65 điểm (+0,60%), lên 5.167,23 điểm.
Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Á, lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu sau tuyên bố hôm 1/3 của Tổng thống Mỹ, các chỉ số đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần mới, trong đó chứng khoán Hồng Kông có phiên giảm mạnh nhất 3 tuần.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc ít biến động trong ngay khai mạc cuộc họp Quốc hội khóa mới. Giới đầu tư đang nghe ngóng và theo dõi những chính sách và Chính phủ mới được thông qua tại kỳ họp này.
Kết thúc phiên 5/3, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 139,55 điểm (tương đương 0,66%), xuống 21.042,09  điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 697,06 điểm (khoảng 2,28%), xuống 29.886,39 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 2,40 điểm (khoảng 0,07%), lên 3.256,93 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần