Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chung vui ngày Đại đoàn kết cùng người dân Hà Tĩnh

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/11, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình dự Ngày Đại đoàn kết tại thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự vui mừng trước không khí vui tươi, phấn khởi của người dân nơi đây. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và bà con Nhân dân thôn Nam Bắc Thành đạt được trong thời gian qua.
“Là thôn thường xuyên bị ngập lụt nên đời sống của người dân thôn Nam Bắc Thành còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thôn Nam Bắc Thành đã từng bước xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp. Đoàn kết là sức mạnh để thôn cũng như địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Với tinh thần ấy, mong rằng thôn Nam Bắc Thành tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.
Thôn Nam Bắc Thành (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với 257 hộ, 880 nhân khẩu đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ vững an ninh trật tự.
Trong phong trào xây dựng NTM, địa phương đã bê tông hóa 100% đường làng ngõ xóm, xây mới 600m mương bê tông nội đồng. Toàn thôn có 93,3% gia đình văn hóa, 80% gia đình thể thao... Năm 2020, thôn Nam Bắc Thành đã kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ với kinh phí trên 5 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã tặng quà cho Ban công tác mặt trận thôn Nam Bắc Thành.
Nhân dịp này, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã tặng quà cho Ban công tác mặt trận thôn Nam Bắc Thành và 5 cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến không khí đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong bà con Nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu.
Đề nghị Nhân dân tiếp tục hiến kế, góp sức để cùng lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, nhất là xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt tỉnh NTM trong năm 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần