Chương Mỹ: Tiếp tục nhận ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

KinhteDothi - Sáng 17/7, huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức chương trình “Tiếp tục chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đã khái tình hình dịch bệnh trong nước và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa huyện Chương Mỹ. 
 Lễ phát động đóng góp cho quỹ phòng chống Covid -19 của huyện Chương Mỹ đã được đông đảo cơ quan, đơn vị và người dân hưởng ứng.
Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chương Mỹ đã tập trung quyết triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm đến mức thấp nhất những tác hại của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch luôn nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các cấp, các ngành, các giới và  tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về mọi mặt.
Trong đó có rất nhiều tấm gương tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện bằng tấm lòng vàng đã đồng hành, chia sẻ, cùng chung tay đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đẩy lùi đại dịch. Nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng lòng chia sẻ hoạn nạn, khó khăn đối với quê hương Chương Mỹ (nói chung) và cả nước (nói riêng). 
 Lãnh đạo huyện gửi thư cảm ơn đến tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ quỹ phòng chống Covid -19 của Chương Mỹ.
Vẫn theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, thời gian qua MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận sự ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của các cá nhân, cơ quan đơn vị trên địa bàn với tổng kinh phí trên 5,1 tỷ đồng và 20.000 chiếc khẩu. Nay hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch ngày 27/5, huyện Chương Mỹ tiếp tục kêu gọi các cấp, các ngành, các giới, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp - tùy theo điều kiện và khả năng, tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp kéo dài 2 năm vừa qua, nhưng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước ông Nguyễn Đình Hoa nói tiếp.
 Sau hai lần phát động, quỹ phòng chống Covid -19 của huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận hơn 9 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân.
“Tại chương trình hôm nay, huyện mong muốn cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của mình; chủ động, tích cực phối hợp, sát cánh cùng với các cấp, các ngành và nhân dân huyện Chương Mỹ trong cuộc chiến đấu đẩy lùi đại dịch Covid 19; thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, ổn định xã hội, phát triển sản xuất tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế xã hội…”, ông Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh. Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 với kinh phí hơn 4 tỷ đồng. 
 Tại chương trình, Công ty K+K Fashion ủng hộ chương tình hơn 1 tỉ đồng.
Như vậy, tính đến ngày 17/7, huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tiêu biểu Công ty TNHH Thời trang STAR ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH K+K Fashion ủng hộ 1 tỷ  425 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH An Quý Hưng ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam ủng hộ trên 238 triệu đồng
Kết thức chương trình, lãnh đạo huyện Chương Mỹ đã trao thư cảm ơn tinh thần tương thân tương ái, chung sức đồng lòng của các đơn vị, xã, thị trấn và các doanh nghiệp tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống covid -19 của địa phương.