Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, ứng cử viên đơn vị bầu cử số 15 (huyện Ứng Hòa).

 
BÀ BÙI THỊ THU HIỀN
Sinh ngày 28/10/1977

ThS chuyên ngành Biên tập - Xuất bản; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Luôn gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị; sống gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực sự xứng đáng với vai trò đại diện cho cử tri.

2. Với cương vị Bí thư Huyện uỷ, tôi cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, trước Đảng bộ và Nhân dân thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, giữ vững đoàn kết. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng quan trọng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19.

3. Thực hiện nghiêm chương trình toàn khoá của HĐND Thành phố, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định và là “cầu nối” giữa cử tri với cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Bản thân sát dân, gần dân, trọng dân; lắng nghe kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... Sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm báo cáo kết quả kỳ họp đến Nhân dân, cùng Nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Kinh tế đô thị cuối tuần