Chương trình hành động của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 10 (quận Hà Đông).

 
Ông NGUYỄN ANH TUẤN
Sinh ngày 01/5/1967
Kỹ sư Kỹ thuật điện; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thực hiện đúng chức trách của đại biểu HĐND TP Hà Nội; tham gia đầy đủ các kỳ họp; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của Nhân dân để phản ánh thực chất tình hình, có những kiến nghị xác đáng, giúp cho HĐND Thành phố và các ban của HĐND kiểm tra, giám sát và cùng các cơ quan liên quan giải quyết.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đảm bảo tốt đời sống Nhân dân. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu cấp điện phục vụ CHN, HĐH Thủ đô song hành với bảo vệ môi trường, triển khai các chính sách an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ phát triển.

3. Tham mưu với UBND TP Hà Nội thực hiện “Quy hoạch phát triển Điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035” và “Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, từng bước hoàn thiện thiết kế, xây dựng đồng bộ lưới điện Thành phố đáp ứng tiêu chí thông minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô, nằm trong nhóm những thành phố có chất lượng và dịch vụ cung cấp điện năng tốt nhất khu vực ASEAN.

4. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội để thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinh tế đô thị cuối tuần