Chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai).

 
ÔNG NGUYỄN NGUYÊN HÙNG
Sinh ngày 01/9/1976
ThS.Quản lý hành chính công, CN Luật; Cao cấp chính trị
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Bản thân phải thực sự xứng đáng với vai trò đại diện cho cử tri sâu sát phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết, nắm bắt tâm tư đề xuất giải quyết nguyện vọng của cử tri.
2. Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của HĐND các cấp nhằm phát huy hơn nữa vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, chỉ đạo đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa tăng cường phòng chống dịch dịch Covid-19.
3. Đóng góp vào đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết HĐND Thành phố theo hướng thiết thực, hiệu quả; phù hợp với thực tế; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, bảo đảm nội dung giám sát thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; với tinh thần quyết liệt các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm và đạt kết quả cụ thể, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân.
4. Trên cương vị Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện tôi sẽ tích cực đề xuất với Thành phố, cùng với HĐND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai giai đoạn 2020 - 2025...

Kinh tế đô thị cuối tuần