Chương trình hành động của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

ÔNG NGUYỄN QUỐC DUYỆT
Sinh ngày: 8/4/1968

Cử nhân quân sự; Cao cấp lý luận Chính trị; Thiếu tướng

Ủy viên BTV Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện hiệu quả chức năng giám sát của Quốc hội, việc thực thi pháp luật của cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương. Thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân...

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản luật và những vấn đề quan trọng của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương Thủ đô trong việc tổ chức thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội...

3. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp... Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng bảo vệ các cơ quan đầu não của Trung ương, Thành phố, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia, quốc tế; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ANCT-TTATXH của Thủ đô, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn,...

Kinh tế đô thị cuối tuần